Kết hôn 46 năm chưa có con, đôi vợ chồng già quyết không bỏ cuộc và cuối cùng cũng được hưởng "trái ngọt" kỳ diệu

L.T |

Một phụ nữ Nigeria đã hạ sinh thành công một cặp song sinh, một bé trai và một bé gái ở tuổi 68.

Theo CNN, ông Noah Adenuga, 77 tuổi, và vợ là bà Margaret Adenuga (68 tuổi) nên duyên vợ chồng từ năm 1974. 46 năm bên nhau là từng ấy năm cặp vợ chồng mong mỏi có một đứa con nhưng không thể.

Ông Noah cho biết vợ chồng ông rất hy vọng nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Dù tuổi cao sức yếu, ông bà đã trải qua 4 lần thụ tinh ống nghiệm (IVF). 

3 lần đầu tiên không cho kết quả như ý muốn, ông bà lại tiếp tục làm IVF lần thứ 4 và điều kỳ diệu đã xảy ra, bà Margaret mang thai một cặp song sinh.

Kết hôn 46 năm chưa có con, đôi vợ chồng già quyết không bỏ cuộc và cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt kỳ diệu - Ảnh 1.

Bà Margaret đã hạ sinh thành công 1 bé trai và 1 bé gái bằng phương pháp mổ lấy thai.

"Tôi là một người mơ mộng và tôi tin chắc giấc mơ đặc biệt này của chúng tôi sẽ thành hiện thực", ông Noah, một kiểm toán viên chứng khoán đã nghỉ hưu, chia sẻ với phóng viên CNN.

Ngày 14/3, khi thai đã đến tuần thứ 37, bà Margaret được các bác sĩ tại Bệnh viện giảng dạy Đại học Lagos (LUTH), bang Lagos, Nigeria, giúp mổ lấy thai. 

Tuy nhiên, gần đây các bác sĩ mới tiết lộ thông tin với báo giới về ca sinh mổ vô cùng đặc biệt này.

Bác sĩ Adeyemi Okunowo, người trực tiếp thực hiện ca mổ bắt con, cho biết một nhóm chuyên gia đã được tập hợp tại bệnh viện để theo dõi thai kỳ cho sản phụ tuổi cao này.

Ông nói với CNN: "Bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi và lần đầu làm mẹ nên đây là một thai kỳ có nguy cơ cao, chưa kể sản phụ còn mang thai đôi. 

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả sản phụ và em bé".

Kết hôn 46 năm chưa có con, đôi vợ chồng già quyết không bỏ cuộc và cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt kỳ diệu - Ảnh 2.

Sau 46 năm kiên trì, cặp vợ chồng đã được hưởng niềm hạnh phúc khi bế con trên tay.

Năm ngoái, một phụ nữ Ấn Độ 73 tuổi đã hạ sinh 2 bé gái khỏe mạnh nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây cũng được xem là trường hợp cao tuổi nhất sinh con.

Bác sĩ Okunowo cho hay phụ nữ lớn tuổi có thể thụ thai trong ống nghiệm nhưng cũng có những rủi ro y tế liên quan khi mang thai ở độ tuổi đó.

"Có những biến chứng y khoa liên quan đến tuổi tác khi mang thai ở độ tuổi này, chẳng hạn như em bé bị sinh non. 

Bà ấy may mắn nhưng nhiều người có thể không chịu nổi các biến chứng khác trong hoặc sau khi sinh", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại