Kênh truyền hình Pháp hứng "gạch đá" vì xuyên tạc về bức ảnh ông Putin chụp cùng hổ

Tất Đạt |

Chương trình "Journal de 20 heures" trên kênh France 2 của Pháp đã đưa thông tin có phần sai lệch về hoạt động dã ngoại của tổng thống Putin.

Theo đó, nữ phóng viên Valerie Astruc hào hứng chia sẻ: "Ông Putin đã từng đi săn hổ ở Siberia và lặn trong nước lạnh ở Hồ Baikal".

Để minh họa cho lời nói của mình, bà Astruc chỉ vào bức hình ông Putin hồi năm 2008 - khi đó ông đang giữ chức thủ tướng - bên cạnh một con hổ đang bất tỉnh.

Kênh truyền hình Pháp hứng gạch đá vì xuyên tạc về bức ảnh ông Putin chụp cùng hổ  - Ảnh 1.

Chương trình Journal de 20 heures trên kênh France 2.

Tuy nhiên, theo hãng RT, đây không phải là hoạt động "săn hổ" như kênh truyền hình Pháp nói.

Trên thực tế, tại thời điểm ấy, ông Putin tới thăm Khu bảo tồn Ussuri tại vùng Viễn Đông Nga. Năm 2008, trung tâm này mới bắt đầu chương trình bảo vệ loài hổ Amur - hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Kênh truyền hình Pháp hứng gạch đá vì xuyên tạc về bức ảnh ông Putin chụp cùng hổ  - Ảnh 2.

Bức ảnh được kênh truyền hình Pháp minh họa cho lời bình "Ông Putin đi săn hổ". Ảnh: 2008©programmes.putin.kremlin.ru

Trong chuyến thăm, ông Putin và các nhà khoa học nhận được thông báo rằng một con hổ 5 tuổi bị mắc bẫy. Khi tới hiện trường, cả nhóm thấy con hổ đã tự tìm cách thoát khỏi. Ông Putin nhanh chóng dùng súng và bắn thuốc an thần - không phải đạn thật - vào con hổ và khiến nó bất tỉnh. Các nhà khoa học đặt vòng theo dõi và sau đó con hổ được thả.

Trả lời về sự sai lệch này, kênh France 2 khẳng định đây không phải là "tin giả" mà là "sai sót không chủ ý" và tỏ ra rất tiếc về vụ việc.

Nhiều trang mạng xã hội lên tiếng phản đối sự sai lệch của France 2 kể cả sau khi kênh này lên tiếng xin lỗi.

Jean-Luc Mélenchon, đối thủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Emmanuel Macron, chỉ trích gay gắt kênh truyền hình, và gọi chương trình nói trên là "cách thức tuyên truyền chống nước Nga bất lịch sự nhất".

Nhà chính trị gia này cho rằng kênh France 2 thiếu năng lực truyền thông, kể cả vì "thiếu tài liệu" hoặc kênh này có chủ ý đưa tin sai lệch.

"Dù là trường hợp nào đi chẳng nữa, thì đó cũng là sự thiếu chuyên nghiệp," ông kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại