Kế hoạch tàn độc của thủ phạm gây ra thảm án giết 3 người

Như Anh |

Cùng lúc 3 người trong gia đình tử vong, nỗi đau ập đến quá bất ngờ với gia đình ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê quán Tân Nhuận Đông, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khai nhận do nghĩ vợ ngoại tình và cha mẹ ép phải ly hôn nên nảy sinh ý định giết người từ hai tháng trước. Khoa đã mua sẵn thuốc ngủ hòng tự tử sau khi gây án.

Đến 7h sáng 12-8, Khoa nảy sinh ý định giết vợ nên ra tiệm tạp hóa mua sợi sây dù 11 m, cất trong cốp xe. Khi Khoa về đến nhà, Khoa thấy vợ là chị Ngân (24 tuổi) lấy xe tay ga chạy ra ngoài đến 17h cùng ngày mới quay về.

Tối đó, Khoa định “thân mật” với vợ nhưng bị từ chối nê đã ra ngoài uống rượu một mình. Sau khi uống khoảng nửa xị rượu đế, Khoa lấy dao cắt sợi dây dù làm 2 đoạn.

Đêm đó, ông Trung đi nuôi bệnh ở TP Mỹ Tho nên ở nhà còn lại 5 người. Khoa, chị Ngân, bà Hoa (44 tuổi), Ánh (17 tuổi) và cháu bé 5 tuổi, con của Ngân với người chồng trước.

Vợ chồng Khoa và bé gái ngủ một phòng, bà Hoa ngủ một phòng và Ánh ngủ một phòng. Khoa lấy dây dù lần lượt giết vợ 3 người trong gia đình là vợ, bà Hoa và cháu bé. Trong lúc Khoa siết cổ mẹ vợ, Ánh nghe tiếng động nên thức giấc.

Cô gái 17 tuổi lao vào đánh Khoa nên bị bóp cổ ngất xỉu. Khoa trói tay, chân em vợ rồi vác sang phòng ngủ của nạn nhân. Khoa dọa: “Em im đi, rồi anh tha. Anh giết chị em rồi anh tự sát, chứ không để Công an bắt”.

Khoa mở nhạc, lấy điện thoại của vợ, cùng số tiền 35.000 đồng và điều khiển xe máy bỏ trốn.

Kế hoạch tàn độc của thủ phạm gây ra thảm án giết 3 người - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường.


Ánh ở trong phòng khoảng 30 phút khi không còn nghe thấy tiếng động nên mở cửa ra ngoài ngoài, lấy điện thoại gọi cho cha ruột về nhà.

Đến nơi, ông Trung tá hỏa khi vợ, con gái nằm chết trong nhà, cháu ngoại chết ngoài gốc dừa. Tất cả đều bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ truy bắt thủ phạm gây án.

Trưa 14-8, các trinh sát hình sự đã bắt giữ được Khoa tại tiệm sửa xe ở ấp 2 (xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy), cách hiện trường ban đầu khoảng 40 km.

Cơ quan điều tra thu giữ trên người nghi phạm, 2 điện thoại di động, gói thuốc diệt cỏ, chai nước suối bên trong chứa chất đục màu trắng, 10 viên thuốc ngủ.

Khoa khai nhận, sau khi gây án đã mở cốp xe tay ga của vợ lấy điện thoại, tiền rồi điều khiển xe Future biển số 63B3-465.66 bỏ trốn về hướng Cai Lậy và uống 17 viên thuốc ngủ. Khoa nằm cặp mé sông nằm ngủ, chờ chết.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Khoa tỉnh dậy và chạy xe theo đường tỉnh 865 đến xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy). Khoa mua bịch thuốc diệt cỏ, chai nước suối rồi tìm đến căn nhà hoang ở xã Thạnh Lộc uống bịch thuốc và ngủ tiếp.

Đến trưa 14-8, Khoa tỉnh dậy thấy mình chưa chết nên lấy xe chạy đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc và dự tính sẽ tự tử lần thứ 3 thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Nghi phạm thừa nhận uống thuốc tự vẫn nên cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, việc bắt nhanh thủ phạm gây án thể hiện sự quyết tâm cao của lực lượng Công an và trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại