
Trong trường hợp Kế hoạch A và Kế hoạch B, bao gồm không kích và đổ quân bộ chưa mang lại thành công, Mỹ có thể chuyển sang sử dụng Kế hoạch G nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Nếu máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ và Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đột nhiên bị rơi hàng loạt, đó sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất về hỗ trợ kỹ thuật quân sự tích cực từ Trung Quốc và Nga.

Nếu thiếu hỗ trợ trên không từ Không lực Hoa Kỳ, các nhóm vũ trang người Kurd sẽ không thể chống lại một cách hiệu quả những cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Khi đó, Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn: Thừa nhận thất bại hoặc dùng đến các biện pháp cực đoan. Khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân lần thứ hai trong lịch sử là không nhỏ và ngày càng tăng.

Lý do dẫn tới quyết định đó có thể là việc Iran được cho là đã bí mật sở hữu vũ khí hạt nhân và đang chuẩn bị sử dụng chúng chống lại người Mỹ, người Israel và các đồng minh Trung Đông của họ.

Nhiều khả năng, đây sẽ không phải vũ khí hạt nhân chiến lược, mà chỉ là vũ khí hạt nhân chiến thuật, chúng sẽ được Không quân Mỹ sẽ sử dụng để đe dọa giới lãnh đạo Iran khi nhằm vào một số mục tiêu quan trọng trong chương trình hạt nhân của nước này.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu người kế nhiệm Đại giáo chủ Ali Khamenei có thực sự bị đe dọa, hay cơn thịnh nộ chính đáng của người Ba Tư sẽ chỉ ngày càng gia tăng?

Dù sao đi nữa, việc Tổng thống Trump sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran sẽ bị tất cả các đối thủ chính trị của ông coi là sự yếu đuối và tuyệt vọng, gần như chắc chắn sẽ đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp của ông tại Nhà Trắng.