Kẻ đòi tiêm vắc xin Pfizer không được, cầm dao chém công an lĩnh án

T.Hà |

Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, cư trú ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã hầu tòa vì hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Chân dung Suốt và tang vật. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Chân dung Suốt và tang vật. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngày 13/9, VOV đưa tin, Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt.

Tại tòa, bị cáo tuy thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lại không ăn năn, hối cải. Xét thái độ và hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, chiều 1/9, khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại tổ 7, ấp An Hòa, tổ công tác có đến nhà Suốt để làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Suốt không những không chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm mà còn yêu cầu phải được tiêm vắc xin Pfizer trước hoặc sau khi test.

Mặc cho cán bộ y tế giải thích, thuyết phục, thanh niên này vẫn không chịu lấy mẫu. Trong lúc được vận động, Suốt bất ngờ phăm phăm vào nhà lấy dao, tấn công cán bộ công an đi cùng tổ lấy mẫu.

Suốt dùng dao chém trúng tay anh Phan Hùng Quốc, cán bộ Công an xã Khánh An, gây thương tích với vết thương dài khoảng 35cm. 

Lúc này, tổ công tác kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại