Kẻ đâm gục người phụ nữ bán hàng nước ở Hà Nội có bệnh án tâm thần

Đắc Huy/VTC News |

Lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), có bệnh án điều trị tâm thần.

Liên quan đến vụ án mạng khiến người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) tử vong, tối 25/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm khi kẻ này đang lẩn trốn tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cách hiện trường hơn 20 km.

Nghi phạm là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). Sau khi gây án, Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị bắt giữ.

Ngay sau đó, đối tượng bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ. Hoàng Ngọc Chiến được xác định có bệnh án tâm thần. Nguyên nhân gây án do nghi phạm có mâu thuẫn với cháu nạn nhân.

Kẻ đâm gục người phụ nữ bán hàng nước ở Hà Nội có bệnh án tâm thần - Ảnh 1.

Hoàng Ngọc Chiến thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Trưa cùng ngày, bà H. (51 tuổi, trú phường Thụy Khê, quận Tây Hồ) bị đâm gục tại vỉa hè trước cửa nhà. Nạn nhân nằm bất tỉnh giữa vũng máu và tử vong sau đó.

Nghi phạm gây án để lại dao rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại