Israel nới rộng giới hạn về nhượng lại đất ở Jerusalem

VietnamPlus |

Reuters đưa tin, ngày 2/1, Israel đã vạch ra giới hạn cao hơn đối với việc tiến hành bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trong tương lai về việc nhượng lại các khu vực thuộc thành phố Jerusalem cho phía Palestine, bên mong muốn khu vực phía Đông của thành phố này là một phần của nhà nước độc lập trong tương lai.

Việc sửa đổi trên được Quốc hội Israel thông qua với 64 phiếu thuận và 52 phiếu chống, trong đó nâng số phiếu quy định từ 61 lên 80 phiếu cần thiết trong tổng số 120 ghế của cơ quan lập pháp Israel, để chấp thuận bất kỳ đề xuất nào chuyển giao một phần thành phố này cho “một bên nước ngoài”.

Động thái mới nhất này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Palestine đã bị đóng băng từ năm 2014, song nếu được nối lại thì việc đa số nghị sỹ trong Quốc hội Israel chấp thuận trao nhiều phần của Jerusalem sẽ gây phức tạp các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Hiện Palestine chưa đưa ra bình luận gì về việc sửa đổi trên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại