Israel hé lộ mưu tính hất cẳng Iran khỏi Syria với TT Putin

Vũ Thu Hương |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên kể từ khi Mỹ bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria. Trong cuộc điện đàm này, ông Netanyahu cho biết Israel “quyết tâm tiếp tục nỗ lực ngăn Iran mở rộng quân sự nước này ở Syria”.

Theo Straitstimes, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận về tình hình ở Syria và những diễn tiến gần đây đồng thời đồng ý tiếp tục hợp tác quân sự giữa hai nước", theo một thông cáo.

Ông Netanyahu cho biết Israel "quyết tâm tiếp tục nỗ lực ngăn Iran mở rộng quân sự nước này ở Syria", nguồn tin cho hay.

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng gửi lời chúc mừng Tổng thống Putin và nhân dân Nga nhân dịp năm mới, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Israel đã nhiều lần cảnh báo trong những năm gần đây rằng Iran đang tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria, với sự trợ giúp của nhóm vũ trang Hezbollah.

Sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria, các quan chức Israel đã lập tức cảnh báo động thái này sẽ khiến Iran có cơ hội củng cố sự hiện diện ở Syria.

Tổng thống Mỹ tháng trước tuyên bố Washington đã rút quân khỏi Syria dù thời hạn chính xác cho việc rút quân hoàn toàn chưa rõ.

Nga trực tiếp tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria từ năm 2015 và cùng với Iran, Liban, Nga hỗ trợ Tổng thống Syria Assad. Tuy nhiên, Iran và Liban lại là hai kẻ thù lâu dài với Israel.

Trong nhiều năm qua, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria nhằm chống lại các mục tiêu liên quan đến Iran. Trong khi đó, Nga đã lập đường dây nóng để "giảm xung đột" nhằm tránh xảy ra các vụ đụng độ.

Sự hợp tác này trở nên trục trặc và mối quan hệ Nga, Israel căng thẳng khi máy bay quân sự Nga bị lực lượng phòng không Syria bắn nhầm sau một cuộc không kích của Israel hồi tháng 9.

15 lính Nga đã thiệt mạng và quân đội Nga đổ lỗi cho Israel gây nên vụ việc, với việc sử dụng máy bay Nga như lá chắn để thoát khỏi đợt tấn công của phòng không Syria.

Israel cho biết lực lượng quân đội nước này cách xa địa điểm diễn ra vụ bắn nhầm này vào thời điểm xảy ra vụ việc và đổ lỗi cho phòng không Syria.

Kể từ sau vụ việc, Nga tuyên bố áp đặt các biện pháp an ninh mới để bảo vệ quân đội nước này tại Syria trong đó sẽ tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không của Syria.

Và việc Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ rút quân khỏi Syria khiến Israel lo ngại quân đội Iran sẽ tăng cường hoạt động ở quốc gia Trung Đông này.

Israel cho rằng các đợt không kích của nước này vào các mục tiêu Iran ở Syria và để nhằm ngăn Iran chuyển vũ khí cho Hezbollah.

Hôm thứ 5, ông Netanyahu ngợi ca sự hợp tác giữa Israel với Mỹ trong việc chống lại Iran dù quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

"Tổng thống Trump đang triển khai hoạt động chống Iran về kinh tế, còn ở Israel chúng tôi đang hoạt động chống Iran về quân sự", ông Netanyahu cho hay.

Với Nga, lợi ích của Israel trong việc duy trì mối quan hệ đối với Nga lớn và sâu sắc tới mức Israel không thể bỏ qua.

Với việc hiện đại hóa quân đội và triển khai lực lượng tới Trung Đông, Moscow đã tự tạo cho mình những năng lực đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của Israel.

Thứ nhất, mặc dù Israel vẫn cương quyết đứng ngoài cuộc chiến ở Syria, có một "giới hạn đỏ" mà Israel kiên định giữ vững là không cho phép các loại vũ khí tân tiến được từ Iran tới Syria hay tới lực lượng Hezbollah ở Liban.

Lực lượng Không quân Israel đã triển khai triệt để chính sách này, và trong suốt cuộc chiến ở Syria họ đã nhiều lần tấn công các đoàn xe chở vũ khí. Bởi vậy, việc Nga triển khai tên lửa đất đối không S-400 là mối lo ngại đặc biệt lớn đối với Israel.

Các tên lửa S-400 có thể là rào cản lớn đối với các chiến dịch của Không quân Israel, bởi vậy, Israel cần sự đảm bảo từ phía Nga rằng các tên lửa S-400 sẽ không cản trở hoạt động của máy bay Israel trên không phận Syria.

Một trong những vấn đề khác chi phối mối quan hệ song phương giữa Nga và Israel là khoảng 200.000 người Do Thái hiện đang sinh sống ở Nga. Trên thực tế, những suy nghĩ tích cực của ông Putin đối với Israel xuất phát từ quan điểm tôn trọng các tín ngưỡng và tư tưởng Do Thái của chính ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại