Chưa hết "điếng người", Israel nhận tiếp tin sốc từ TT Trump: Iran muốn làm gì ở Syria thì làm

Hải Võ |

Hai tuần sau tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đánh giá đối thủ Iran cũng không còn cố gắng củng cố sự hiện diện tại đây nữa.

Tổng thống Trump cho biết, Tehran cũng đang rút lực lượng ra khỏi Syria giống như Mỹ.

"Iran không còn là quốc gia như trước nữa," báo Times of Israel dẫn lời ông Trump. "Iran đang rút người ra khỏi Syria. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở đó, nói thẳng là vậy, nhưng họ đang rút đi. Họ cũng rút khỏi Yemen. Lúc này Iran muốn sống sót."

Ông chủ Nhà Trắng bình luận, bằng việc rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm ngoái, Washington đã tác động đến những tính toán của Iran cũng như nỗ lực của nước này "nhằm gây bất ổn và lan tỏa tầm ảnh hưởng trên toàn khu vực".

"Iran đã có thể chiếm lấy tất cả và hủy diệt Israel trong khi làm điều đó. Nhưng Iran hiện giờ là một đất nước rất khác," ông nói. "... Tôi muốn đàm phán với Iran... nhưng Iran lúc này là một quốc gia rất khác."

Quyết định của ông Trump về việc rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria đã gây ra sóng gió trong chính quyền của ông, với việc bộ trưởng quốc phòng James Mattis đột ngột từ chức. Tổng kết về tình hình ở Syria hôm mùng 2, tổng thống gói gọn trong cụm từ "cát và chết chóc", nhưng không nêu cụ thể mốc thời gian quân Mỹ rút hết khỏi Syria.

Bình luận của tổng thống Mỹ về Iran đưa ra hai tuần sau tuyên bố rút quân của ông. Cho đến nay, lực lượng Mỹ đang dẫn dắt liên minh quốc tế trong các chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời "giúp" Israel cản trở Iran tạo dựng hạ tầng dài hạn ở Syria.

Trong vài năm gần đây, Tel Aviv liên tục cảnh báo rằng Iran đang tìm cách thiết lập hiện diện quân sự tại Syria. Israel cáo buộc quân đội Iran có tham chiến ở Syria, và hợp tác với lực lượng Hezbollah (được Tehran bảo trợ) cùng Nga để hậu thuẫn chính phủ tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Giới chức Israel cảnh báo sự thoái lui của Mỹ sẽ mở toang cánh cửa cho Tehran và trao cho nước này "cây cầu trên bộ" kết nối Iran - thông qua Iraq và Syria, vào Lebanon và tới thẳng Địa Trung Hải.

Quân đội Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích trong những năm qua, tuyên bố nhằm vào "các mục tiêu Iran" nằm bên trong lãnh thổ Syria.

Trươc sự lo ngại của Israel, cùng giới chức Mỹ và đồng minh của Mỹ, tổng thống Trump trấn an: "Tôi chưa bao giờ nói chúng tôi sẽ rút [khỏi Syria] ngay tức khắc... Chúng tôi đang rút dần trong một khoảng thời gian."

Quyết định rút quân khỏi Syria là điểm mâu thuẫn đáng kể đầu tiên giữa Mỹ và Israel kể từ khi ông Trump nhậm chức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã kêu gọi tổng thống Mỹ nghĩ lại về hành động này.

Ngày 1/1, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định với ông Netanyahu rằng kế hoạch rút bộ binh Mỹ ở Syria sẽ không làm thay đổi cam kết của Washington trong nỗ lực đối đầu Iran và bảo đảm an ninh cho Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại