Israel đưa tên lửa David’s Sling vào chiến đấu: Sẵn sàng "dùng dao mổ trâu giết gà"

Thiện Trí |

Khi căng thẳng ở khu vực biên giới phía Bắc leo thang, Không quân Israel (IAF) chính thức đưa hệ thống tên lửa David’s Sling vào trực ban sẵn sàng chiến đấu.

Quyết định triển khai David’s Sling là đúng đắn

Không quân Israel (IAF) hôm 21-3 đã chính thức đưa hệ thống tên lửa David’s Sling vào trực ban sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp cùng với các hệ thống Iron Dome và Arrow, David's Sling được đánh giá là một mảnh ghép hoàn hảo của chương trình phòng thủ tên lửa đa tầng của quốc gia này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới này được thiết kế bởi Tập đoàn Rafael và nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon, với tính năng khỏa lấp khoảng trống hỏa lực giữa hệ thống Iron Dome và Arrow, khi chuyên dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật và rocket tầm trung/xa và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 40-300 km.

Hệ thống được triển khai trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới phía Bắc gia tăng, khi Syria triển khai một hệ thống tên lửa phòng không để ngắm bắn máy bay chiến đấu của Israel không kích Damascus trong những ngày qua.

Sau khi đánh giá, IAF kết luận việc kích hoạt hệ thống Arrow và David’s Sling là một quyết định hợp lý để sẵn sàng "hạ đo ván" hệ thống tên lửa phòng không S-200 (NATO định danh là SA-5 Gammon) của Syria.

Israel đưa tên lửa David’s Sling vào chiến đấu: Sẵn sàng dùng dao mổ trâu giết gà - Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Israel.

Cuộc đối đầu nảy lửa giữa Arrow và SA-5

Hôm 17-3, Israel đã đánh chặn thành công 1 quả tên lửa SA-5 (S-200) có đầu nổ 200 kg của Syria và các mảnh vỡ của nó rơi xuông một thung lũng ở Jordan.

Quả tên lửa trên được cho là phóng đi từ căn cứ không quân Syria ở thành phố Homs, cách thung lũng Jordan khoảng 400 km.

Chưa đầy 1 phút sau khi S-200 được xác định là có quỹ đạo bay đe dọa đối với Israel, một đơn vị phòng không Israel đã quyết định phóng tên lửa Arrow kịp thời tiêu diệt tên lửa SA-5 trước khi nó xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Chuẩn tướng Zvika Haimovich, Chỉ huy cao cấp của IAF nhấn mạnh không có thời gian để do dự về việc sử dụng hệ thống Arrow.

"Chúng tôi phát hiện đây là một mối đe dọa đối với Nhà nước Israel, vì thế mệnh lệnh rất rõ ràng: phải đánh chặn, tiêu diệt mọi mối đe dọa nhắm vào nhân dân Israel và quyết định đó là chính xác, nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành", ông Haimovich giải thích với các phóng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại