Israel áp đặt phong tỏa hải quân khu vực ven biển dải Gaza

Vũ Anh Tuấn |

Tối 12/6, Israel tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân trên vùng biển dải Gaza sau khi những quả bóng bay lửa được thả từ khu vực ven biển vào nước này.

COGAT - Đơn vị phụ trách giám sát các cửa khẩu thuộc Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố, việc phong tỏa hải quân sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới. COGAT cho biết, việc bóng bay lửa được thả vào lãnh thổ Israel là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Trước đó cùng ngày, những quả bóng bay chứa đầy khí heli đã được thả từ Gaza vào Israel gây ra 8 vụ cháy tại các trang trại ở miền nam nước này.

Trước đó vào ngày 11/6, Israel cũng thu hẹp phạm vi đánh bắt cá ngoài khơi dải Gaza từ 15 hải lý xuống còn 10 hải lý để đáp trả vụ bóng bay chứa chất gây cháy tiếp tục được thả từ vùng lãnh thổ Palestine bay sang Israel.

Phạm vi 15 hải lý được Israel quy định hồi tháng 4 vừa qua, trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Israel, sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát Dải Gaza, chấm dứt căng thẳng leo thang hồi đầu tháng 5. Đây là phạm vi đánh bắt cá lớn nhất mà Israel cho phép trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng phạm vi này nhỏ hơn nhiều so với mức 20 hải lý đã được nhất trí theo Hiệp ước Oslo từ những năm 90 của thế kỷ trước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại