IS bất ngờ hồi sinh, tàn sát dã man hàng chục chiến binh ở Syria

Vân Anh |

IS bất ngờ trỗi dậy ở tỉnh miền đông Deir Ezzor, Syria tàn sát hơn 40 chiến binh do Mỹ hậu thuẫn trong cuộc tấn công trong bão cát.

Cuộc tấn công xảy ra ở khu vực do quân đội Mỹ và đồng minh kiểm soát diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và đồng minh đã “quét sạch” IS ở Syria .

Mặc dù IS đã mất gần như toàn bộ lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát ở Syria, song những nhóm người Kurd do Mỹ hậu thuẫn để đánh đuổi IS khỏi đất nước hiện đang tham gia vào cuộc xung đột với đồng minh NATO của Washington là Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc chiến giữa các phe phái cạnh tranh ở Syria đem đến cơ hội và nhiều “khoảng thở’ cho lực lượng IS vốn đã gần tàn hơi để trỗi dậy - RT dẫn lời ông Joshua Landis, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Đông, Đại học Oklahoma nói.

Ông cho rằng nhờ bản chất hỗn loạn của cuộc xung đột mà IS mới có khả năng duy trì chỗ đứng ở Syria. “Mỗi nước láng giềng của Syria, kể cả chính phủ Syria, đều có kẻ thù để chiến đấu và những mối quan tâm khác” - ông Landis nói.

Như vậy, mặc dù Washington tuyên bố IS đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn khỏi Syria nhờ những nỗ lực quân sự của Mỹ thì những cuộc tấn công gần đây cho thấy khu vực phía đông Syria do Mỹ kiểm soát còn lâu mới sạch bóng IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại