Iran lại nổ bí ẩn tại nhà máy năng lượng

Hà Linh |

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết ngày 19/7 đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy năng lượng ở tỉnh miền Trung Isfahan.

Đã có một vài vụ cháy nổ tại cơ sở hạt nhân, công nghiệp và quân sự của Iran từ cuối tháng 6. Trong đó đáng chú ý là vụ cháy tại cơ sở hạt nhân Natanz ngày 2/7.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin sự cố xảy ra tại tổ hợp hạt nhân Natanz đã gây hư hại một nhà kho đang trong quá trình xây dựng. Nguồn tin chính thức cho biết không có thương vong trong vụ việc này.

Theo IRNA, tổ hợp hạt nhân này cũng không hoạt động, nên sự cố không có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ.

IRNA dẫn lời lãnh đạo công ty sản xuất năng lượng Esfahan – ông Saeid Mohseni cho biết vụ nổ không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện của nhà máy ở tỉnh Isfahan tới người tiêu dùng.

Ông Mohseni bổ sung rằng những thiết bị hư hỏng đã được sửa chữa và nhà máy năng lượng sẽ khôi phục lại hoạt động trong khoảng 2 giờ sau vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là vấn đề kỹ thuật.

Từ cuối tháng 6 đến nay, đã có một số vụ cháy nổ tại cơ sở hạt nhân, công nghiệp và quân sự của Iran.

Ngày 30/6, 19 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một cơ sở y tế ở phía Nam thủ đô Tehran. Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là rò khí gas.

Ngày 26/6, gần căn cứ quân sự Parchin ở phía đông Tehran đã xảy ra vụ nổ. Nguyên nhân được đưa ra là rò khí gas trong nhà kho của căn cứ. Tối 14/7, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại nhà máy nhôm ở thành phố Lamerd. Không có ghi nhận thương vong trong vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại