Ngụy trang bằng quân phục, khủng bố táo tợn nã súng trong lễ duyệt binh Iran, 74 người thương vong

Thi Anh |

Những kẻ tấn công đã nổ súng từ phía sau khán đài sau khi cuộc diễu hành ở miền Nam Iran bắt đầu được vài phút, IRNA cho hay.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin: Các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một cuộc duyệt binh ở thành phố Ahvaz, Iran. Vụ xả súng khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, hãng thông tấn RT cho biết. 

"Những kẻ khủng bố ngụy trang thành lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự tình nguyện Basiji đã nổ súng nhằm vào các nhà chức trách và người dân", Thống đốc Khuzestan Gholam-Reza Shariati nói với hãng thông tấn IRNA. 

Người phát ngôn của IRGC Ramezan Sharif khẳng định những kẻ tấn công liên quan tới nhóm khủng bố al-Ahvaziya do Ả Rập Saudi tài trợ. 

Theo IRNA, những kẻ tấn công đã nổ súng từ phía sau khán đài sau khi cuộc diễu hành bắt đầu được vài phút và tới phiên diễu hành của binh lính thuộc sư đoàn thiết giáp số 92, quân đội Iran. Được biết, những kẻ khủng bố mặc quân phục và cuộc tấn công diễn ra khoảng 10 phút.

IRNA cho biết: Hai kẻ tấn công đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt và hai kẻ khác đã bị bắt giữ. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã có phản ứng đầy tức giận và tuyên bố: "Iran sẽ buộc những kẻ tài trợ khủng bố trong khu vực và những bậc thầy người Mỹ của họ chịu trách nhiệm cho những cuộc tấn công như thế này".

Lễ duyệt binh được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc xung đột kéo dài 8 năm giữa Iran và Iraq. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường.

Ngụy trang bằng quân phục, khủng bố táo tợn nã súng trong lễ duyệt binh Iran, 74 người thương vong - Ảnh 2.

Ảnh: Twitter/Javad Zarif

Ngụy trang bằng quân phục, khủng bố táo tợn nã súng trong lễ duyệt binh Iran, 74 người thương vong - Ảnh 3.

Ảnh: MEHR

* Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại