Iran giới thiệu hệ thống radar phòng không mới

Cẩm Bình |

Ngày 10.8, Iran cho ra mắt một hệ thống radar phòng không nâng cấp có tầm hoạt động lên đến 400km.

Falaq - gồm radar cùng phòng điều khiển di động, là phiên bản cải tiến từ Gamma của Nga. Theo chỉ huy lực lượng phòng không Iran Alireza Sabahifard: “Hệ thống đủ khả năng phát hiện mọi loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo lẫn máy bay không người lái”.

Đài Press TV giới thiệu Falaq thuộc loại hệ thống radar quét theo pha, có thể tích hợp vào mạng lưới phòng không chung (bao gồm cả hệ thống tên lửa S-300 mua từ Nga).

“Falaq được phát triển để đối phó các biện pháp trừng phạt không cho mua phụ tùng một hệ thống nước ngoài trước đây”, Press TV cho biết.

Hệ thống radar mới ra mắt trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ không ngừng leo thang bởi hàng loạt vụ tấn công tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, bắn rơi máy bay không người lái quân sự và mới đây là bắt giữ tàu.

Iran vừa bắn rơi một máy bay không người lái trinh sát Mỹ tại vùng Vịnh hôm tháng 6. Giới chức Tehran cáo buộc chiếc này xâm phạm không phận, nhưng phía Washington phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại