Iran bỏ vòng 2 đàm phán: Ông Trump nói vì Iran chia rẽ, Pakistan tiết lộ lý do thực

Minh Khôi |

Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn, viện dẫn lý do chính phủ Iran đang "chia rẽ nghiêm trọng". Tuy nhiên, quan chức Pakistan đưa ra thông tin trái ngược.

Quan chức Pakistan, nơi có trách nhiệm làm trung gian hòa giải cho Mỹ và Iran, cho rằng việc Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran ở eo biển Hormuz khiến các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.

Tổng thống Trump nói do Iran "chia rẽ"

"Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump vì đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi về việc gia hạn lệnh ngừng bắn để cho phép các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra được tiến hành", Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng Islamabad hy vọng hai nước sẽ "ký kết một Thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột".

Về phần mình, ông Trump nói rằng trách nhiệm thuộc về Iran: "Dựa trên thực tế là Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán [...] chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất", ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.

 - Ảnh 1.

Vòng đàm phán lần 2 giữa Mỹ và Iran đã không diễn ra

Kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn, giới lãnh đạo Iran, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, vẫn giữ im lặng.

Pakistan tiết lộ lý do

Tuy nhiên, tờ Nikkei Asia Review, trích dẫn các quan chức chính phủ Pakistan giấu tên cho biết quan điểm của Islamabad gần như ngược lại.

"Người Iran tin rằng nếu họ tham dự các cuộc đàm phán [được đề xuất] mà không có sự dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, thì Iran sẽ ở thế yếu trong các cuộc đàm phán", một quan chức cho biết. "Đó là lý do tại sao Tehran không nhượng bộ và từ chối đến Islamabad khi Tổng thống Trump không dỡ bỏ lệnh phong tỏa bất chấp yêu cầu từ các bên đối thoại", quan chức Pakistan này cho biết thêm.

Một nhà ngoại giao khu vực ở Islamabad cũng đồng ý với nhận định này. "Nếu ông Trump dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz tuần trước, cả hai phái đoàn đã có thể bắt đầu đàm phán tại Islamabad vào thứ Ba", một nhà ngoại giao cho biết.

 - Ảnh 2.

"Ông Trump đã gây khó khăn rất lớn cho phía Iran, những người không muốn nhượng bộ quá sớm trong các cuộc đàm phán bằng cách đến Islamabad mà không có sự dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Aragchi cho biết trong một bài đăng trên Twitter tối thứ Ba rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện là "vi phạm thỏa thuận ngừng bắn."

Islamabad đã siết chặt an ninh kể từ Chủ nhật để chuẩn bị cho việc có mặt của phái đoàn Iran và Mỹ cho vòng đàm phán thứ hai. Khi các cuộc đàm phán không diễn ra, khiến Pakistan thất vọng.

"Những khác biệt giữa Tehran và Washington đã lớn hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi, và sự trung gian hòa giải không thể thu hẹp", một quan chức nói với Nikkei Asia.

Mặc dù rơi vào bế tắc, các quan chức Pakistan vẫn lạc quan. "Pakistan sẽ tiếp tục là bên trung gian hòa giải chính cho cả hai nước bất chấp sự thất bại của vòng đàm phán này", một quan chức khác nói.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại