Indonesia lại “sống dở chết dở” sau vụ bỏ thi đấu vì trọng tài xử ép

Tiểu Mã |

Cầu mây Indonesia sẽ phải trả một cái giá rất đắt sau hành động bỏ không thèm thi đấu vì cho rằng bị xử ép.

Theo những thông tin mới nhất, Liên đoàn cầu mây thế giới (Istaf) đã quyết định xem lại băng ghi hình sự cố tuyển cầu mây nữ Indonesia bỏ thi đấu trong trận gặp Malaysia tại SEA Games 29 (ngày 20/8).

Đích thân Tổng thư ký Datuk Abdul Halim Kader của Istaf còn lên án hành động thiếu chuyên nghiệp của ĐT cầu mây Indonesia. Nghiêm trọng hơn, Istaf còn đang xem xét để đưa ra một án phạt thật nặng dành cho đội tuyển xứ Vạn đảo, nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Trước đó, sự cố đáng buồn này đã xảy ra khi Indonesia đấu Malaysia trong trận tranh vé vào chung kết regu nữ tối 20/8. Đội chủ nhà có chiến thắng sít sao 22-20 ở hiệp một, nhưng bị dẫn lại khá sâu ở hiệp sau đó.

Khi tỷ số đang là 16-10, trọng tài chính người Singapore – ông Mohd Radhi Che Mei liên tiếp phạt lỗi giao cầu bên phía Indonesia. HLV Asry của Indonesia ngay lập tức chạy vào sân, chỉ đạo các học trò bỏ thi đấu, chấp nhận bị xử thua 0-2.

Tình huống cầu mây nữ Indonesia bỏ thi đấu

Được biết sau sự cố "đình công", một đại diện của Hiệp hội cầu mây Indonesia đã lên tiếng thừa nhận rằng hành động của thầy trò HLV Asry là rất thiếu suy nghĩ và rất đáng trách. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ.

Có thể thấy, việc cầu mây nữ Indonesia bỏ đấu là một sự cố đáng buồn tại SEA Games 29 nhưng đằng sau sự thiếu chuyên nghiệp của đội bóng xứ Vạn đảo còn là những hoài nghi rất lớn liên quan tới công tác trọng tài.

Điều này phản ánh những bất cập vẫn đang tồn tại trong công tác tổ chức của chủ nhà Malaysia, sau rất nhiều "sạn" kể từ ngày SEA Games 29 còn chưa khởi tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại