Indonesia kéo dài thời gian tìm kiếm máy bay Lion Air bị rơi

Cẩm Bình |

Giới chức Indonesia ngày 4.11 quyết định tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cùng hộp đen thứ hai của chiếc máy bay JT-610 chở 189 người gặp tai nạn đầu tuần trước.

Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm - cứu nạn Indonesia (Basarnas) Muhammad Syaugi cho biết chiến dịch sẽ kéo dài thêm 3 ngày. Quyết định này dựa trên tình hình cụ thể tại hiện trường nơi máy bay rơi, nhiều thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy.

Tính đến nay đội pháp y đã nhận 105 túi đựng xác, nhưng chỉ mới có thể xác định danh tính của 14 nạn nhân. Ông Syaugi khẳng định số thi thể tìm được sẽ còn tăng.

Basarnas cũng đang ưu tiên tìm thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) của JT-610. Các thợ lặn đã nhận được tín hiệu phát ra từ thiết bị này nhưng dòng hải lưu cùng lớp bùn dưới đáy biển gây khó khăn cho công tác xác định.

Indonesia kéo dài thời gian tìm kiếm máy bay Lion Air bị rơi - Ảnh 1.

Chiến dịch tìm kiếm sẽ kéo dài thêm ba ngày - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT) Nurcahyo Utomo thông báo dữ liệu của thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) tìm thấy trước đó đã được tải xuống thành công.

“Chúng tôi sẽ lựa chọn dữ liệu cần thiết, rồi từ đây phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Công tác phân tích và phục hồi thiết bị hạ cánh cùng với động cơ máy bay bắt đầu từ ngày 5.11. Thông tin sẽ được chuyển cho phía cảnh sát nếu cần. Chuyện này tất nhiên không thể hoàn thành trong 1-2 ngày”, theo ông Utomo.

Bộ Giao thông Indonesia cũng tuyên bố tiến hành kiểm tra hoạt động của Lion Air. Phụ trách công việc này là một đội đặc biệt, chịu trách nhiệm xem xét quy trình vận hành, trình độ chuyên môn của phi hành đoàn và sự hợp tác với các đơn vị liên quan của hãng hàng không vừa để xảy ra vụ việc đáng tiếc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại