Indonesia giải cứu toàn bộ hành khách trên máy bay bị phiến quân phóng hỏa

Võ Giang |

Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết đã giải cứu và sơ tán thành công toàn bộ hành khách trên chiếc máy bay bị nhóm phiến quân ở khu vực miền Đông Papua phóng hỏa.

Trước đó, hôm 7/2, nhóm phiến quân có có tên gọi “Quân đội Giải phóng quốc gia Tây Papua” (TPNPB) đã thừa nhận thực hiện vụ phóng hỏa một máy bay thương mại cỡ nhỏ của Hãng hàng không tư nhân Suri Air khi máy bay này vừa hạ cánh xuống sân bay Paro thuộc tỉnh Papua. Các tay súng TPNPB tuyên bố bắt giữ phi công mang quốc tịch New Zealand cùng 5 hành khách làm con tin. Sân bay Paro lập tức phải tạm đóng cửa. Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia thông tin rằng phi công đã chạy thoát khỏi các tay súng ly khai sau khi bị đe dọa.

Indonesia giải cứu toàn bộ hành khách trên máy bay bị phiến quân phóng hỏa - Ảnh 1.

Các công nhân được giải cứu bằng trực thăng. Ảnh: Antara News

Cho đến sáng nay (9/2), cảnh sát và quân đội Indonesia phối hợp với lực lượng chức năng New Zealand tiếp tục chiến dịch tìm kiếm tung tích viên phi công.

Chiếc máy bay bị phóng hỏa đang từ tiểu khu Timika tới tiểu khu Paro để giải cứu 15 công nhân xây dựng bị nhóm TPNPB bắt giữ và dọa giết. Nhóm công nhân này đang tham gia xây dựng một trung tâm y tế ở Paro. Theo cảnh sát, TPNPB nghi ngờ các công nhân này là “tay trong” của lực lượng quân đội, an ninh Indonesia, bởi một số công nhân không xuất trình được thẻ căn cước. Nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương và một linh mục, các công nhân đã trốn thoát lên núi. Cảnh sát sau đó cho biết đã sử dụng trực thăng sơ tán an toàn 15 công nhân này.

Lực lượng an ninh đang được tăng cường ở Paro – một khu vực trước đây tương đối yên tĩnh.

Nhóm TPNPB do thủ lĩnh Egianus Kogoya đứng đầu muốn gây sức ép đòi chính phủ Indonesia thừa nhận nền độc lập của Tây Papua. Đây là lần thứ hai nhóm này tìm cách bắt cóc, đe dọa con tin, sau vụ việc lần đầu xảy ra vào năm 1996.

Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, ông Dasco Ahmad chỉ trích mạnh mẽ các hành vi khủng bố mà nhóm TPNPB gây ra ở miền Đông Papua, yêu cầu chính quyền hành động cứng rắn hơn đối với các phần tử ly khai ở Papua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại