Indonesia chuẩn bị cho “kịch bản” kêu gọi trợ giúp từ Trung Quốc, Singapore

Võ Giang |

Hôm nay (8/7), Indonesia lại xác lập một kỷ lục buồn về dịch Covid-19 khi ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong 24 giờ qua lên tới 38.391 ca. Số ca tử vong cũng lên tới 852 người.

Hệ thống y tế mong manh của Indonesia đang bên bờ vực sụp đổ vì "sóng thần" Covid-19. Ảnh: Reuters

Hệ thống y tế mong manh của Indonesia đang bên bờ vực sụp đổ vì "sóng thần" Covid-19. Ảnh: Reuters

Hôm nay (8/7), Indonesia lại xác lập một kỷ lục buồn về dịch Covid-19 khi ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong 24 giờ qua lên tới 38.391 ca. Số ca tử vong cũng lên tới 852 người. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca lây nhiễm theo ngày tại Indonesia tăng mạnh.

Cho tới nay, số ca nhiễm Covid-19 tử vong ở Indonesia đã lên tới 63,760 người. Theo Bộ Y tế Indonesia, có tới 90% các ca tử vong do Covid-19 ở nước này là những người chưa tiêm hoặc từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Bộ điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Panjaitan cho biết Indonesia có thể đề nghị Trung Quốc và Singapore giúp đỡ nếu số ca nhiễm mới Covid-19 theo ngày ở nước này lên tới 40.000 ca. Indonesia hiện đã đặt mua 10.000 máy tạo ô-xy từ Singapore và khoảng 600 máy tạo ô-xy từ Trung Quốc cũng đã sẵn sàng được chuyển tới Indonesia.

Trong khi đó, chuyên gia dịch tễ học Dicky Budiman từ Đại học Griffith, Australia cho rằng, chính phủ Indonesia không nên chậm trễ mà cần yêu cầu trợ giúp ngay. Chuyên gia Dicky đánh giá Indonesia đang trong tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng và cần được hỗ trợ đặc biệt về các thiết bị y tế, vaccine, thuốc... Một số chuyên gia y tế dự báo đỉnh điểm “làn sóng” dịch Covid-19 lần thứ 2 tại Indonesia đang tới gần, có thể xảy ra trong giai đoạn từ ngày 19/7 đến 15/8.

Để ngăn chặn dịch bệnh, ngoài việc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng khẩn cấp, chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Đến nay, hơn 14 triệu người dân Indonesia đã được tiêm đầy đủ các liều vaccine ngừa Covid-19./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại