Indonesia cán mốc tiêm 150 triệu liều vắc-xin COVID-19, số ca mắc mới giảm 30 lần

Minh Hạnh |

Indonesia vừa cán mốc tiêm 150 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19, vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia đứng thứ năm thế giới về tổng số liều vắc-xin đã được tiêm. Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở Indonesia giảm khoảng gần 30 lần, từ 50.000 ca xuống còn khoảng 1.700 ca mới/ngày

“Có được thành quả này là nhờ nỗ lực chung của tất cả các bên, đặc biệt là lực lượng cảnh sát, quân đội, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân”, Bộ trưởng Y tế Budi Sadikin cho biết hôm 6/10.

Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á với 270 triệu người - đặt mục tiêu tiêm chủng cho 208,3 triệu người, tức là toàn bộ dân số trên 12 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Sadikin tuyên bố đến tháng 1/2022, Indonesia có thể đạt mốc 350 đến 400 triệu liều vắc-xin. Tính riêng trong tháng 9, tốc độ tiêm chủng của Indonesia đã lên tới 2 triệu liều/ngày.

Chương trình tiêm chủng của Indonesia bắt đầu vào tháng 1/2021 và chủ yếu dựa vào vắc-xin CoronaVac của Trung Quốc trong giai đoạn đầu. Đến nay, các loại vắc-xin được sử dụng ở Indonesia đã đa dạng hơn, bao gồm cả Pfizer và AstraZeneca.

Khi Indonesia cán mốc 100 triệu mũi tiêm vào ngày 31/8, Ngân hàng Thế giới cho biết: “Đây là một cột mốc quan trọng đối với một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19 trên thế giới. Indonesia có dân số lên tới 270 triệu người, lại gặp thách thức về địa lý vì có rất nhiều đảo.”

Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Brazil hiện là bốn quốc gia dẫn đầu thế giới về số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm, theo Our World in Data.

Indonesia đang có kế hoạch mở cửa trở lại đảo du lịch Bali để đón du khách nước ngoài từ giữa tháng này. Hiện chỉ những người nước ngoài có thị thực ngoại giao hoặc thị thực lao động mới được phép nhập cảnh Indonesia. Các trường hợp ngoại lệ khác bao gồm nhân viên y tế làm nhiệm vụ nhân đạo và nhân viên vận chuyển hàng hóa.

Indonesia bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi biến thể Delta từ tháng 3. Đến tháng 6, biến thể này chiếm tới 90% tổng số ca bệnh được phát hiện.

Mức tăng số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày ở Indonesia đạt đỉnh hồi tháng 7/2021, với 50.000 ca mắc mới/ngày. Đến nay, con số này đã giảm khoảng gần 30 lần xuống còn khoảng 1.700 ca mắc mới/ngày.

Tương tự, số ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia cũng giảm mạnh từ 1.700 ca/ngày (đầu tháng 8/2021) xuống còn chưa đến 100 ca/ngày trong một tuần trở lại đây.

Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát đến nay, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 4,2 triệu ca mắc COVID-19 với 142.400 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại