Ðiều tra vụ 'đầu độc' hơn 130.000 cây xà lách

Kim Anh |

Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện khám nghiệm vườn rau, thu thập chứng cứ, lấy mẫu kiểm nghiệm để điều tra, truy tìm thủ phạm “đầu độc” hơn 130.000 cây xà lách. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ tại hiện trường.

Ông Nguyễn Minh Thức (ngụ thị trấn Lạc Dương) cho biết, hơn 35.000 cây rau xà lách của gia đình ông đã xuống giống khoảng 80 ngày đột nhiên héo úa, chết dần. Nghi ngờ kẻ xấu đã đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước mà gia đình ông thường dùng để tưới rau, ông cấp báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, bà Dương Thị Ánh (hàng xóm của ông Thức) sử dụng nước giếng tại khu vực đầu vườn để pha thuốc bảo vệ thực vật, phun cho khoảng 100.000 cây xà lách 1 tháng tuổi của gia đình. Chỉ vài ngày sau, vườn rau này bị héo úa, cháy lá.

Theo ông Thức, 35.000 cây rau của gia đình ông sắp cho thu hoạch với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn. Với giá rau hiện tại khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg, gia đình ông Thức bị thiệt hại khoảng 140 triệu đồng; còn gia đình bà Ánh bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại