Hyperloop lên kế hoạch mới, nâng tốc độ lên gần 1.200km/h

LazyLynx |

Gần đây công ty công nghệ vận tải Hyperloop HTT đã công bố bản thỏa thuận với một ủy ban của Ohio để nghiên cứu tuyến đường liên bang đầu tiên tại Mỹ, kết nối Chicago và Cleveland.

Bản thỏa thuận với Hội đồng điều phối khu vực bắc Ohio kết hợp phòng giao thông Illinois cho phép một nghiên cứu vùng được thực hiện. Các tuyến đường đã được xác định cho Hyperloop, điều này cho phép nâng tốc độ vận chuyển lên gần 1200km/h.

Hyperloop lên kế hoạch mới, nâng tốc độ lên gần 1.200km/h - Ảnh 1.

Tuyến đường đang được nghiên cứu (Ảnh: HTT)

Hệ thống Hyperloop hoạt động nhờ một buồng điều áp di chuyển trên đệm từ trường trong một đường ống đặc biệt. Buồng vận chuyển hoạt động nhờ bình acquy, động cơ điện và hệ thống đẩy điện từ. Mỗi buồng chứa từ 28 đến 40 hành khách và hệ thống cho phép các buồng này xuất bến cách nhau 40 giây. Theo tính toán, hệ thống có thể chuyên chở 164000 hành khách mỗi ngày.

Hyperloop lên kế hoạch mới, nâng tốc độ lên gần 1.200km/h - Ảnh 2.

Minh họa hai tuyến song song (Ảnh: HTT)

Theo Dick Ahlborn, CEO của HTT cho biết, các quy định pháp luật là rào cản cuối cùng để thực hiện Hyperloop và họ rất hào hừng để xây dựng tuyến Hyperloop đầu tiên tại Mỹ.

Theo ước tính, thị trường vận chuyển trong khu vực đạt 15 tỉ đola. Công ty HTT đang tìm hiểu thêm nhiều tuyến đường khác trong khu vực nhằm thu hút hành khác từ các thành phố lớn. Năm ngoái, HTT thành lập một trung tâm mới tại Tolouse, Pháp, nhằm phát triển văn phòng và mẫu tàu mới. Công ty cũng đã ký kết nhiều bản thỏa thuận với Ấn độ, Hàn quốc và Indonesia.

Hyperloop lên kế hoạch mới, nâng tốc độ lên gần 1.200km/h - Ảnh 3.

Cấu trúc tuyến đường (Ảnh: HTT)

Kế hoạch cụ thể sẽ được HTT công bố vào 26/2 này tại trung tâm khoa học ở Cleveland. Nhóm các nhà hoạt động tại Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Illinois đã viết thư đề nghị tổng thống Donald Trump cung cấp 20 triệu đô để tăng tốc dự án.

Một câu hỏi ảnh hưởng đến thành công của Hyperloop là sự kết hợp chở khách với chở hàng. Theo giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách tại Đại học South Florida, ông Steven Polzin, sự cảm nhận của hành khách với công nghệ mới này là chưa rõ.

Hyperloop lên kế hoạch mới, nâng tốc độ lên gần 1.200km/h - Ảnh 4.

Minh họa nhà ga (Ảnh: HTT)

Hiện nay, Chicago đã có sân bay O'Hare, một trong những sân bay lớn nhất thế giới. Nó là một trạm kết nối chuyến bay lớn vùng trung tây nước Mỹ. Trong khi đó, đường sắt tốc độ cao có thể được xây dựng theo những gì có sẵn tại Châu âu hoặc Nhật. Sự cạnh tranh và khả năng thành công của Hyperloop đang là một vấn đề chính trong nghiên cứu xây dựng hệ thống.

Xem video:

Hyperloop lên kế hoạch mới cho tuyến đường mới

Theo Technewsworld

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại