Hy Lạp tiến tới cửa ngõ năng lượng mới cho châu Âu và khu vực Balkan

Hải Đăng |

Các nhà lãnh đạo của Hy Lạp và các quốc gia Balkan đã có buổi gặp gỡ và tham dự lễ khánh thành nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng mới ở phía bắc Hy Lạp. Đây là tiền đề để nước này và các quốc gia Balkan tiến tới giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Ảnh minh họa( Ảnh: theo keeptalkinggreece)

Ảnh minh họa( Ảnh: theo keeptalkinggreece)

Theo thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis, nhà máy này sẽ là “cửa ngõ năng lượng mới” giúp châu Âu và vùng Balkan bớt phụ thuộc hơn vào nguồn cung cấp của Nga. Đơn vị vận hành cho biết sau khi hoàn thành, nhà máy này sẽ có thể thay thế và loại bỏ sự phụ thuộc vào các nguồn khí đốt từ Nga, Hy Lạp sẽ đảm nhiệm một vai trò đặc biệt trong bản đồ năng lượng mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hy Lạp khẳng định quốc gia này sẽ là tiên phong trong việc loại bỏ sự phụ thuộc năng lượng của Nga và tự cung cấp năng lượng cũng như hỗ trợ cho các quốc gia láng giềng.

Với tổng vốn đầu tư cho nhà máy mới lên tới 410 triệu euro và được sự hỗ trợ, đảm bảo từ các nguồn lực của quốc gia châu Âu, dự kiến nhà máy này sẽ ​​đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2023 và sẽ có thể cung cấp tới 5,5 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm. Như vậy, nếu hoàn thành đúng tiến độ, nhà máy này sẽ ​​đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố an ninh năng lượng của Hy Lạp và nâng cao vai trò địa chính trị của nước này trong khu vực. Bên cạnh đó, hệ thống này cung cấp một tuyến đường khí đốt tự nhiên thay thế không đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh gia cao dự án này và cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển năng lượng của châu Âu cũng như giúp EU đa dạng hóa các nguồn khí đốt tự nhiên, củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng và sẽ giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại