Huyện Vĩnh Tường không còn hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng

Hoàng An |

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã có buổi công bố toàn văn quyết định thay đổi đoàn thanh tra trước sự chứng kiến của đại diện các ban, ngành của UBND huyện Vĩnh Tường.

Sáng 20/6, Chánh văn phòng huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, Bộ Xây dựng thành lập đoàn thanh tra mới về làm việc tại huyện bắt đầu từ ngày 18/6.

"UBND huyện và các cơ quan chuyên môn vẫn đang phối hợp tích cực với đoàn để đảm bảo yêu cầu theo quy định", đại diện Văn phòng huyện Vĩnh Tường nói.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thành lập một đoàn thanh tra mới về làm việc tại huyện Vĩnh Tường thay thế cho đoàn thanh tra cũ do bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng) làm trưởng đoàn bị bắt quả tang nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng.

Đoàn thanh tra mới này có 13 thành viên do ông Chu Hồng Uy, Phó chánh Thanh tra Bộ, làm trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có hai Phó trưởng đoàn là ông Đỗ Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng Châu.

Ông Uy cùng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã có buổi công bố toàn văn quyết định thay đổi đoàn thanh tra, trước sự chứng kiến của đại diện các ban ngành của UBND huyện Vĩnh Tường.

Cũng tại buổi công bố quyết định của đoàn thanh tra, đại diện của UBND huyện Vĩnh Tường cho hay, không còn hồ sơ cung cấp cho đoàn, do Công an tỉnh Vĩnh Phúc thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Phó trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng Đỗ Đức Thắng đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân làm đầu mối làm việc với đoàn thanh tra, đồng thời cung cấp các phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ, danh sách các dự án do UBND huyện, UBND các xã làm chủ đầu tư đã cung cấp cho đoàn thanh tra.

Khi PV đặt câu hỏi về việc nếu hồ sơ, tài liệu bị công an tạm giữ thì có gây khó khăn cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng và huyện làm việc không, ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nói: "Tôi nghĩ rằng mọi việc vẫn diễn ra bình thường chứ không có khó khăn vướng mắc gì cả", đồng thời từ chối trả lời các câu hỏi liên quan khác với lý do "không được phép nói".

Về lý do thành lập đoàn thanh tra mới tiếp tục về Vĩnh Phúc Làm Việc, ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng giải thích: "Về nguyên tắc, bất kỳ một việc gì đang làm dở dang thì phải làm dứt điểm. Sự việc xảy ra với đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc là rất đáng tiếc, tuy nhiên vẫn phải cử một đoạn mới lên giải quyết nốt những việc còn lại. Kết luận đúng sai, thừa thiếu thế nào để địa phuong còn nắm được và để rộng đường dư luận".

Ngày 18/6, VKS nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc) và 2 thành viên khác là Đặng Hải Anh (SN 1981); Nguyễn Thùy Linh (SN 1994) về tội "Nhận hối lộ".

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/6, tại Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (SN 1984, Phó Giám đốc Công ty Đức Trung).

Cùng ngày hôm đó, tại UBND huyện Vĩnh Tường - Công an tỉnh Vĩnh phúc tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi: Nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (SN 1971, là kế toán UBND xã Tân Tiến); Nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, công an thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện và các máy tính, điện thoại, một số đồ vật liên quan khác.Ngoài ra, còn thu 335 triệu đồng tiền mặt trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại