Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: "Người ta có về làm việc đâu, chỉ gọi các đơn vị mang giấy tờ xuống huyện"

Hoàng An |

Ông Cường - kế toán, tài chính thị trấn Thổ Tang vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng phải xuống tỉnh làm việc khi công an gọi.

Ngày 18/6, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dụng) cùng hai thành viên trong đoàn là ông Đặng Hải Anh (SN 1981) và Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1994) về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến việc ông Đỗ Mạnh Cường (công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang) đưa 91,5 triệu cho bà Nguyễn Thị Kim Anh, một lãnh đạo thị trấn này nói: "Ông Cường hiện vẫn đang công tác bình thường, thỉnh thoảng phải xuống tỉnh làm việc với công an... nếu ông ấy mà liên lụy thì oan quá, kế toán ai bảo đi đâu thì đi thôi".

Khi PV đề cập đến vấn đề đoàn thanh tra về làm việc với thị trấn ngày nào ? làm những nội dung gì ? vị lãnh đạo nói tiếp: "Người ta có về làm việc đâu, chỉ gọi các đơn vị mang giấy tờ xuống huyện để kiểm tra chứ họ không về tận nơi xem công trình".

Theo tìm hiểu của PV, thời điểm đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về huyện Vĩnh Tường làm việc, ông Nguyễn Duy Khang vẫn đương nhiệm chức vụ Chủ tịch thị trấn Thổ Tang, bản thân ông Khang và kế toán là những người tiếp xúc với đoàn.

Tuy nhiên, vào ngày 1/6 vừa qua thì ông Khang đã rời cương vị Chủ tịch, đến 12/6 mới có quyết định bổ nhiệm ông Lê Kim Thành lên thay thế.

Ông Thành cũng chia sẻ với PV rằng, bản thân ông mới nhận quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo huyện Vĩnh Tường thay ông Khang vào đúng hôm xảy ra "sự cố" với đoàn thanh tra.

"Anh Khang - chủ tịch cũ nghỉ rồi. Khi công bố quyết định thanh tra anh lại không được đi nghe, anh mới nhận nhiệm vụ nên tất cả công trình phải thanh tra anh chưa nắm được gì", ông Thành nói.

Về khoản tiền khi ông Cường đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Anh bị bắt quả tang, ông Thành cho biết, không rõ từ đâu ra, ai nhờ đưa, bây giờ phải đợi cơ quan chức năng điều tra rõ.

Trước đó, vào ngày 12/6, tại UBND huyện Vĩnh Tường - Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi: Nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (SN 1971, là kế toán UBND xã Tân Tiến) và nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (SN 1984, là Phó Giám đốc Công ty Đức Trung).

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, công an thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Ngoài ra, còn thu 335 triệu đồng tiền mặt trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý, các máy tính, điện thoại và một số đồ vật liên quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại