Hữu Thắng gạch tên cầu thủ lọt mắt xanh CLB Đức khỏi ĐT Việt Nam

Nam Hoành |

HLV Hữu Thắng đã phải ra quyết định mà ông không hề mong muốn chút nào.

Trong trận chung kết lượt về cúp QG 2016 giữa Hà Nội.T&T và Than.QN chiều 29/9, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã bị chấn thương rất nặng ở phút 32.

Đó là tình huống mà tân binh của ĐT Việt Nam đã cố gắng nhoài người để thực hiện một khống chế bóng dài. Thế nhưng, anh đã bị các cầu thủ đội Hà Nội T&T là Thành Lương và Đại Đồng áp sát.

Dù vậy, Tú "ngựa" vẫn có gắng để thực hiện pha tạt bóng và anh đã văng ra ngoài đường biên ngang, đầu gối anh va phải phần sân bê tông và rách một mảng khá lớn. Ngay sau đó, anh đã phải lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Nghiêm Xuân Tú đã bị rách bánh chè và đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật. Theo các bác sĩ anh phải nghỉ ít nhất 3 tuần rồi mới có thể trở lại tập luyện.

Hữu Thắng gạch tên cầu thủ lọt mắt xanh CLB Đức khỏi ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Nghiêm Xuân Tú không thể tập trung kịp cùng ĐT Việt Nam.

Sau khi bàn bạc cùng BHL, cũng như lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định không triệu tập Nghiêm Xuân Tú lên ĐTQG nhằm chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2016.

Ông Thắng nói: "Tôi cảm thấy tiếc cho Nghiêm Xuân Tú vì cậu ấy đang phong độ tốt nên có rất nhiều cơ hội khoác áo đội tuyển.

Tôi đã gọi điện và tham khảo ý kiến các bác sĩ. Họ nói rằng, vết thương của Tú phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Sau đó, cậu ấy mới có thể tập trở lại.

Nếu như vậy, Tú sẽ không kịp cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tôi biết cậu ấy rất khát khao nhưng biết làm sao được khi mà Tú đã không gặp may mắn.

Tôi có thể khẳng định, cơ hội của Tú lên cống hiến cho đội tuyển còn rất nhiều. Nếu cậu ấy có đam mê và duy trì được phong độ như hiện tại. Còn trước mắt, cậu ấy đã lỡ trận đấu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 tới đây".

Cũng theo ông Thắng, chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ gọi thêm cầu thủ bổ sung. Còn là ai thì vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại