Hút FDI ít hơn Việt Nam 7 lần, năm nay láng giềng có thể tăng trưởng vốn ngoại mạnh nhất thế giới

Dy Khoa |

Năm 2023, quốc gia láng giềng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 4,92 tỷ USD. Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ USD.

Hồi đầu tuần này, trang cá nhân của ông Kim Khorn Long - Cố vấn của Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải dữ liệu thống kê Seasia Stats về 10 quốc gia - vùng lãnh thổ có khả năng hút vốn FDI mạnh nhất thế giới năm 2024. Dữ liệu này là một phần trong báo cáo của tổ chức fDi Intelligence.

Vị cố vấn cấp cao này ghi: "Chúng tôi mong chờ tương lai tươi sáng của Campuchia, chúng tôi rất biết ơn và hy vọng vào hướng đi của đất nước chúng tôi".

Nghiên cứu kinh tế vĩ mô và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của fDi Intelligence đánh giá 50 điểm đến FDI hàng đầu thế giới bằng cách sử dụng dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và cơ quan giám sát đầu tư nước ngoài fDi Markets.

Hút FDI ít hơn Việt Nam 7 lần, năm nay láng giềng có thể tăng trưởng vốn ngoại mạnh nhất thế giới- Ảnh 1.

Campuchia có thể đạt tăng trưởng FDI cao nhất thế giới vào năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Đơn vị này cho rằng Châu Á đã thể hiện tốt trong danh sách năm nay, bao gồm sáu quốc gia trong top 10: Campuchia – dẫn đầu, Philippines ở vị trí thứ hai, Iraq ở vị trí thứ tư, Kazakhstan ở vị trí thứ sáu, Azerbaijan ở vị trí thứ bảy và Ấn Độ ở vị trí thứ 10. Chỉ có ba quốc gia châu Phi lọt vào top 10: Kenya ở vị trí thứ ba, Namibia ở vị trí thứ năm và Maroc ở vị trí thứ 8. Serbia là quốc gia duy nhất ngoài châu Á và châu Phi lọt vào top 10, vị trí thứ 9.

Theo tổ chức này, tăng trưởng chi tiêu vốn FDI trung bình của Campuchia tăng đến 393%, so với tỷ lệ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) 2021-2023. Tăng trưởng dự án FDI tại Campuchia gần 110% so với giai đoạn 2021-2023.

Với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo ở mức 6,1% vào năm 2024, tăng từ mức 5,6% vào năm 2023, IMF kỳ vọng Campuchia sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á vào năm 2024. với lạm phát được kiềm chế ở mức 3% trong cả năm 2023 và 2024. Các yếu tố mang tính cơ cấu và mang tính chu kỳ đã góp phần vào hiệu quả kinh tế của đất nước.

Hút FDI ít hơn Việt Nam 7 lần, năm nay láng giềng có thể tăng trưởng vốn ngoại mạnh nhất thế giới- Ảnh 2.

Kinh tế xanh của Campuchia đã phục hồi, thu hút được 2 tỷ USD trải rộng trên 20 dự án trong 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh minh hoạ.

Láng giềng nhận được 2 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực xanh

Theo đánh giá của fDi Intelligence, vương quốc này đã tăng cường mối quan hệ thương mại thông qua các hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc và Hàn Quốc, cả hai đều có hiệu lực vào năm 2022.

Đồng thời, Campuchia đã được hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành du lịch kể từ khi Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến Covid vào đầu năm 2023.

Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực xanh của Campuchia đã phục hồi, đạt 2 tỷ USD trải rộng trên 20 dự án trong 9 tháng đầu năm 2023, theo số liệu của fDi Markets.

Trung Quốc chiếm hơn 2/3 chi tiêu vốn FDI vào lĩnh vực xanh của Campuchia kể từ năm 2021. Các công ty Trung Quốc hoạt động tích cực trên mọi lĩnh vực tại Campuchia, từ xây dựng và vận hành đường cao tốc mới trị giá 1,35 tỷ USD cho đến các dự án sản xuất lốp xe và tấm pin mặt trời.

Theo Khmer Times (Campuchia), Campuchia thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,92 tỷ USD vào năm 2023, tăng 22% so với 4,03 tỷ USD một năm trước đó. Đầu tư từ Trung Quốc chiếm khoảng 2/3 tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các nhà đầu tư đến từ Singapore, Malaysia và các nước khác.

Đầu tư vào các dự án công nghiệp chiếm 92%, tương đương 248 dự án.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI vào Việt Nam đạt 36,61 tỷ USD, tính đến ngày 20/12/2023, giải ngân đạt 23,18 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2018 - 2023, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Như vậy, trong năm ngoái, Việt Nam và Campuchia chênh nhau hơn 7 lần về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại