Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz thông báo các công ty công nghiệp quốc phòng nước này đã ký hợp đồng trị giá 60 tỷ zloty (khoảng 16,5 tỷ USD) chỉ trong 1 ngày.
Theo hãng tin RIA Novosti, ông Kosinyak-Kamysh đã công bố các khoản đầu tư kỷ lục vào lĩnh vực quốc phòng khi cho biết các thỏa thuận quy mô lớn này được thực hiện theo chương trình cho vay SAFE của châu Âu.
"60 tỷ zloty cho nhà máy thép Stalowa Wola và những doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vũ khí Ba Lan. Tất cả chỉ trong 1 ngày, nằm trong khuôn khổ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Quân đội Ba Lan", vị quan chức trên tự hào cho biết.
Nhà máy Stalowa Wola sẽ sản xuất xe chiến đấu bộ binh Borsuk, hệ thống rải mìn điều khiển từ xa BAOBAB và nhiều tổ hợp pháo binh khác nhau. Các bên cũng nhất trí tái cấp vốn cho việc cung cấp xe bọc thép chở quân Rosomak và xe hỗ trợ cho pháo tự hành K9, trong khi đó Công ty DEZAMET sẽ sản xuất đạn pháo 155mm.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan đang "cất cánh".
Chương trình SAFE của EU cung cấp cho các quốc gia các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp để phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược. Ba Lan là quốc gia đầu tiên ký kết thỏa thuận này, đồng thời là nước hưởng lợi lớn nhất từ cơ chế nói trên và sẽ nhận được khoảng 43,7 tỷ euro.
Theo báo Vzglyad đưa tin, tháng 1 năm nay, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt việc phân bổ 43,7 tỷ euro cho Ba Lan theo chương trình SAFE. Sau đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo việc nhận được các khoản vay quân sự này, bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống.
Đầu tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố sẽ xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu vào năm 2030.