Triệt phá nhiều chiếu bạc ở đất Cảng

Văn Thịnh |

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 15 đến 17-12 Công an TP Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện bắt 5 ổ nhóm đánh bạc với trên 70 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018 của Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Từ nguồn tin người dân cung cấp, Đội 2 Phòng PC45 phát hiện tại số 4, đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng có một nhóm lái xe container thuê nhà để nghỉ khi xe về bãi đỗ rồi tổ chức đánh bạc.

 Triệt phá nhiều chiếu bạc ở đất Cảng  - Ảnh 1.

Một số con bạc tài xế xe container bị bắt quả tang.

Đến 21h50 ngày 17-12, Đội 2 phối hợp Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ trên 12 triệu đồng. Ngày 18-12, Phòng PC45 đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý.

Qua công tác trinh sát, Đội 5 (PC45) phát hiện một ổ nhóm cờ bạc thường xuyên hoạt động tại phường Thành Tô, chủ nhà là Lê Thị Quỳnh Hoa (SN 1992, cho thuê nhà và cùng đánh bạc).

Lúc 16h ngày 16-12, tổ công tác Đội 5 phối hợp với Công an phường Thành Tô bắt quả tang 30 đối tượng đang sát phạt nhau, trong đó có 11 nữ. Cầm cái là Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, trú tại Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) có 1 tiền án về tội giết người. Tang vật thu tại chỗ trên 42 triệu đồng.

Trước đó, vào 15h ngày 15-12, tại bãi gửi xe của Công ty TNHH Thắng Lợi (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền), Đội 5 đã bắt quả tang 9 đối tượng đánh xóc đĩa, thu trên 10 triệu đồng cùng các tang vật liên quan, đã tạm giữ giữ hình sự cả 9 ĐT này.

Ngày 18-12, Phòng PC45 cũng đã tạm giữ hình sự 17/18 đối tượng về hành vi đánh bạc, bị Đội 8 phối hợp với Công an phường Thượng Lý bắt quả tang đang đánh xóc đĩa ăn tiền lúc 13h15 ngày 15-12, thu tang vật trên 8 triệu đồng. Các đối tượng này đều là công nhân xây dựng thuộc các đơn vị đang thi công trên công trường này, lợi dụng giờ nghỉ trưa thường xuyên tụ tập để sát phạt nhau...

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 cho biết: Đi đôi với công tác trấn áp các loại tội phạm hình sự, đơn vị chú trọng việc phát hiện, triệt phá các ổ nhóm cờ bạc để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật do chính các đối tượng cờ bạc này gây ra, nhất là trong những tháng cuối năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại