Họp báo 2 phút: Truyền thông bất ngờ vì phản ứng của Trump sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Thi Anh |

Ông Trump không lên án hay răn đe như thường lệ.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo chung tại dinh thự Mar-A-Lago của Trump ở Florida. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước tiên:

"Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Abe nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Triều Tiên phải tuân thủ đầy đủ các hiệp ước của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật cũng cho biết, ông Trump đã đảm bảo sẽ ủng hộ Nhật Bản: "Tổng thống Trump và tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng chúng tôi sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Và chúng tôi sẽ củng cố quan hệ đồng minh của mình".

Theo AP, mặc dù phát ngôn của Thủ tướng Nhật rất ngắn gọn nhưng bài nói của Tổng thống Mỹ còn súc tích hơn: "Tôi muốn mọi người hiểu và biết rằng Mỹ ủng hộ Nhật Bản, đồng minh vĩ đại của mình, 100%".

Và cuộc họp báo đột xuất kết thúc như vậy. Hai nhà lãnh đạo rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông bởi ông Trump không lên án, cũng không răn đe như thường lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại