Hong Kong triển khai đèn giao thông đặc biệt cho những người thích ‘vùi đầu’ vào điện thoại

Thanh Bình |

Hong Kong Free Press đưa tin hôm 9/7, đối với những người bị phân tâm bởi điện thoại trước khi sang đường, Hong Kong đã đưa ra các loại đèn giao thông đặc biệt.

Người đi bộ sang đường mải nhìn vào màn hình điện thoại là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ va chạm giao thông. Do vậy nhiều quốc gia đã lắp đặt các hệ thống đèn giao thông sử dụng công nghệ ánh sáng để hạn chế tình trạng này.

Giờ đây, đèn xanh đỏ sẽ chiếu thẳng vào đầu những người đi bộ đang chờ trên vỉa hè trước khi đi vào lòng đường.

Kỹ sư trưởng của sở giao thông vận tải thành phố, Alex Au lưu ý rằng, chính những người qua đường mà không rời mắt khỏi điện thoại có nguy cơ cao gặp tai nạn giao thông.

Hong Kong triển khai đèn giao thông đặc biệt cho những người thích ‘vùi đầu’ vào điện thoại - Ảnh 1.

. (Ảnh: GovHK)

Ông Alex Au nói thêm, trong nửa đầu năm 2022, 4 trong số 7 trường hợp tử vong xảy ra tại các ngã tư đường ở Hong Kong có liên quan đến hành vi sử dụng điện thoại của người đi bộ.

“Có lẽ thiết bị này sẽ giúp cứu sống những người qua đường”, ông Alex Au nói.

Hiện tại, đèn giao thông với thiết bị mới đang được thử nghiệm tại 4 ngã tư đường ở Hong Kong. Trong 6 tháng, các quan chức sẽ xem xét hiệu quả của nó trong cuộc chiến chống lại những người đi bộ thiếu chú ý khi sang đường.

Trước đó, tại thủ đô Tel Aviv (Israel) đã đưa vào sử dụng hệ thống đèn trên mặt đường để giúp người dân nhìn rõ nhất những tín hiệu giao thông.

Theo đó, những vạch sáng xanh trên vỉa hè không phải là đèn sáng mà là đèn giao thông. Hệ thống đèn mới này được lắp đặt trên khắp các con phố ở Tel Aviv, Israel nhằm giảm thiểu tai nạn giữa người đi bộ sang đường và xe cộ đang lưu thông.

Ngày nay, xu hướng sử dụng công nghệ ánh sáng trong việc đảm bảo an toàn giao thông đang được triển khai ở rất nhiều thành phố lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại