Hong Kong 'cho không biếu không' nửa triệu vé bay mong hút khách trở lại

Dy Khoa |

Đặc khu Hong Kong từng đón khoảng 56 triệu du khách mỗi năm ở thời kỳ trước đại dịch. Bây giờ đang phải vật lộn để đón khách trở lại.

Theo CNNHong Kong từng thu hút khoảng 56 triệu du khách mỗi năm trước đại dịch và giờ đây, điểm đến nổi tiếng này đang có những kế hoạch đáng kể để thu hút khách du lịch trở lại sau hơn hai năm chịu một số hạn chế du lịch "khắc nghiệt nhất thế giới".

Chỉ vài ngày sau khi bỏ các yêu cầu về kiểm dịch bắt buộc lâu nay, Hong Kong đã xác nhận kế hoạch cung cấp nửa triệu vé máy bay để thúc đẩy du lịch.

Động thái này, lần đầu tiên được công bố cách đây hai năm, người phát ngôn của Cơ quan Sân bay Hồng Kông (AAHK) đã xác nhận với CNN số lượng vé phát hành đợt này là 500.000 vé, trị giá khoảng 254,8 triệu USD, sẽ đến tay du khách toàn cầu, cùng với người dân.

Người phát ngôn cho biết hồi năm 2020, Cơ quan Sân bay Hong Kong đã mua trước khoảng 500.000 vé máy bay từ các hãng hàng không nội địa của đặc khu như một phần của gói cứu trợ để hỗ trợ ngành hàng không. "Việc mua này nhằm mục đích bơm dòng tiền thanh khoản trả trước cho các hãng hàng không, trong khi vé sẽ dành tặng cho du khách toàn cầu và người dân Hong Kong trong chiến dịch phục hồi thị trường".

Hong Kong cho không biếu không nửa triệu vé bay mong hút khách trở lại - Ảnh 1.

Đặc khu Hong Kong "biếu" 500.000 vé bay cho du khách quốc tế, nội địa để kích cầu du lịch. Ảnh: Getty Images.

Hong Kong đã bị cắt đứt phần lớn với phần còn lại của thế giới do các quy tắc cách ly trong Covid-19. Một giai đoạn, đặc khu này đã yêu cầu khách du lịch đến phải dành 21 ngày trong phòng khách sạn tự chi trả bằng tiền của họ. Và quy định chỉ có người dân Hong Kong được phép nhập cảnh cũng hạn chế rất nhiều khách du lịch toàn cầu ghé thăm nơi này.

Thời gian cách ly đã được giảm từ 7 ngày xuống ba ngày. Vấn đề này đã được lãnh đạo đặc khu Hong Kong thông báo loại bỏ vào ngày 26/9. Nhiều người dân đã truy nhập vào trang web của các hãng hàng không để đặt chuyến bay.

Cathay Pacific, hãng vận chuyển hàng đầu của Hong Kong, đã thiết lập một "phòng chờ" ảo để truy cập vào trang web của mình tại cùng một thời điểm. Trong khi dịch vụ đặt vé du lịch trực tuyến Expedia có lượng tìm kiếm các chuyến bay từ Hong Kong đến Tokyo tăng gấp 9 lần và gấp 11 lần cho các chuyến bay từ Hong Kong đến Osaka. Sự quan tâm về các chuyến bay đến Hong Kong vẫn không thay đổi, theo Lavinia Rajaram, người đứng đầu khu vực châu Á của Expedia.

Kỳ vọng Hong Kong tái kết nối với thế giới

"Chúng tôi hy vọng sẽ dành không gian tối đa để tái kết nối Hong Kong và phục hồi nền kinh tế của chúng ta", Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee cho biết trong một cuộc họp báo mới đây.

Dù cho việc kiểm dịch tại khách sạn có thể được dỡ bỏ nhưng du khách đến Hong Kong vẫn phải đối mặt với nhiều quy định và hạn chế khác nhau trước, sau khi đến. Theo đó, du khách quốc tế đến phải nộp giấy chứng nhận tiêm chủng trước chuyến bay, phiếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính, xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi nhập cảnh.

Sau khi được phép nhập cảnh, du khách phải trải qua thời gian tự giám sát ba ngày, trong thời gian này, họ không được phép dùng bữa tại nhà hàng hoặc đến quán bar. Du khách cũng cần hoàn thành các xét nghiệm PCR vào ngày 2, 4 và 6 sau khi đến và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh mỗi ngày trong bảy ngày.

Hong Kong cho không biếu không nửa triệu vé bay mong hút khách trở lại - Ảnh 2.

Từ 13/10, Đài Loan nhận cấp visa du lịch và khôi phục chính sách thị thực như trước dịch. Ảnh: Dy Khoa.

Một vùng lãnh thổ khác gần Hong Kong đã thông báo nhận cấp visa du lịch. Vùng lãnh thổ Đài Loan nhận hồ sơ xin visa du lịch và khôi phục các chính sách đơn giản hóa thủ tục visa, trong đó có giấy phép xét duyệt trước trên mạng cho công dân Việt Nam. Chính sách có hiệu lực từ 13/10.

Bằng thông báo này, Đài Loan cũng sẽ khôi phục chính sách đơn giản hóa thủ tục visa. Du khách được nhập cảnh bằng visa cửa khẩu (visa on arrival), visa điện tử (e-visa) và giấy phép xét duyệt trước trên mạng cho công dân các nước Đông Nam Á.

Theo đó, công dân Việt Nam nếu có visa Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia, New Zealand và Schengen còn hạn hoặc hết hạn (tùy quốc gia) cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm, được xem xét miễn visa Đài Loan trong 14 ngày, mỗi lần nhập cảnh. Đây là chính sách được áp dụng từ năm 2016.

Cũng từ 13/10, khách du lịch từ hai tuổi trở lên được phát bốn bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19. Họ phải làm xét nghiệm vào ngày đầu tiên hoặc thứ hai. Không còn phải kiểm dịch bắt buộc nhưng khách vẫn phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày. Họ cũng phải test nhanh hai ngày một lần và được phép ra ngoài sau khi âm tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại