Hỗn chiến khiến 3 người bị trọng thương vì tiếng nẹt pô xe trong đêm ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Vì tiếng nẹt pô xe lớn mà nhóm của Trường xảy ra cự cãi với nhóm của Khanh. Bực tức, Khanh nhắn Tâm mang dao tới rồi đâm 3 người trọng thương.

Ngày 22/1, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Võ Chí Tâm (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Hồng Khanh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, cùng trú quận Bình Tân) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bước đầu, tại cơ quan công an cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối 19/1, Lâm Quốc Khánh (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đi xe máy hiệu Exciter chở Trần Thị Thùy Linh (32 tuổi, vợ Khánh) và Khanh đi qua dãy phòng trọ ở khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Lúc này, Trương Phước Trường (41 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Đào Thanh Lâm (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, cùng trú quận Bình Tân) cùng 3 người khác ngồi nhậu trước phòng trọ. Xe của Khánh đi qua gây ra nẹt tiếng lớn nên Trường, Lâm và nhóm bạn bực tức. Nói chuyện một lúc, 2 bên cự cãi xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức, Khanh điện cho Tâm và nhắn mang theo dao tới hỗ trợ. Khi Tâm tới, cả Tâm và Khanh xông vào chém khiến Trường, Lâm gục tại chỗ. Nghe tiếng hô hoán, anh Lê Minh Tính (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Tân) ở chung dãy trọ chạy ra can ngăn cũng bị cả 2 chém gục.

Sau đó, nhóm vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận tin báo, công an có mặt hiện trường, lấy lời khai, truy xét bắt giữ Khanh và Tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại