Hôn bé gái 9 tuổi, vào tù 'bóc lịch' 15 tháng

Ngọc Hạ (Theo Free Malaysia Today, Today online) |

Một người đàn ông thất nghiệp bị tòa án Singapore tuyên 15 tháng tù vì tội sàm sỡ và hôn bé gái 9 tuổi.

Vụ việc xảy ra hôm 1/3 tại một trạm xe buýt tại Rivervale Crescent, gần ga tàu điện ngầm Sengkang ở Singapore.

Hôn bé gái 9 tuổi, vào tù bóc lịch 15 tháng - Ảnh 1.

Bé gái đang đứng đợi xe buýt để về nhà thì bị sàm sỡ

Sau giờ tan học, bé gái chín tuổi đang đứng đợi ở bến xe buýt thì một người đàn ông lạ mặt, tên là Neo Beng Yeow, đến gần và buông lời chọc ghẹo.

Sau đó, Neo Beng Yeow, 51 tuổi, vuốt ve mái tóc bé gái, rồi nắm lấy vai và hôn vào môi nạn nhân.

Lúc đó, bé gái, trong bộ đồng phục thể dục, cố gắng đẩy gã đi nhưng không thành công, nên bật khóc vì hoảng sợ.

Người đàn ông cố gắng đem cô bé đi nhưng bị một người phụ nữ chặn lại.

Cô này đã theo dõi hoạt động của Neo từ khi rời khỏi trạm tàu ​​điện ngầm, nơi hắn giở trò "xin đểu" với cô.

Vì phạm tội xâm hại tình dục nghiêm trọng nên Neo bị kết án 15 tháng tù giam kèm theo bị đánh 4 gậy.

Nhưng vì bị cáo tuổi cao, tòa chuyển hình phạt gậy thành tám tuần giam giữ.

Khi bị giam giữ, Neo tuyên bố rằng bé gái là cháu của mình, nhưng qua xác minh, cơ quan điều tra bác bỏ xác định giữa hai người không hề có mối liên hệ gia đình.

Công tố viên Gail Wong nhận xét: "Cuộc tấn công xảy ra giữa ban ngày ở nơi công cộng và là một hành động thô bạo, vô nhân tính."

Bé gái bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau vụ việc, nên không thể về nhà một mình sau giờ học mà phải đợi mẹ đến đón.

Cô bé lên tiếng: "Cháu sợ những người đàn ông khác ngoài phố. Lúc đi chơi, cháu không dám đi một mình mà phải đi cùng với người thân... Khi đi xe buýt và những người lạ mặt khác đến gần, cháu sẽ trốn đi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại