Hơn 70 luật sư tham gia phiên tòa xử ông Trầm Bê

Phạm Dũng |

Phiên tòa xét xử đại gia Trầm Bê đã có hơn 70 luật sư tham gia tố tụng và hơn 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chiều 4-1, lãnh đạo TAND TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động đến thời điểm hiện tại đã có hơn 70 luật sư được cấp giấy chứng nhận tham gia phiên tòa xét xử bị can Trầm Bê (SN 1959; nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank), Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm.

Chỉ riêng ông Phạm Công Danh đã có 7 luật sư tham gia bào chữa, trong đó có luật sư Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên Đoàn Luật sư TP HCM)

Không chỉ vậy, luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho ông Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) đều tham gia bào chữa cho ông Đinh La Thăng, cũng được xét xử vào ngày 8-1.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử ông Trầm Bê sẽ kéo dài 1 tháng, từ ngày 8-1 đến ngày 9-2.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa cùng thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên cùng 3 hội thẩm, 2 thư ký và 2 thẩm phán dự khuyết.

Trong vụ án này, bị can Trầm Bê, Phạm Công Danh, Phạm Huy Khang (SN 1973; nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) cùng các đồng phạm khác phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" với khung hình phạt lên đến 20 năm tù.

Phiên tòa sẽ triệu tập khoảng 200 người tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Ngoài ra, một số đại gia sẽ được triệu tập đến tòa như: ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín), ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CBBank)…

Hơn 70 luật sư tham gia phiên tòa xử ông Trầm Bê - Ảnh 1.

Bà Hứa Thị Phấn tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước (trụ sở TP Hà Nội) 8 người cũng được triệu tập tham gia tố tụng.

Còn có đại diện 7 ngân hàng được triệu tập đến tòa, gồm: Ngân hàng Xây dựng (VNCB nay là CBBank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Phú và Láng Hạ, Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng Đại Dương. Ngoài ra, Công ty Thiên Thanh Long Hải, Công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh; Quỹ Lộc Việt, Nhà Hưng Thịnh,…cùng 33 công ty, doanh nghiệp khác cũng được mời đến dự.

Từ 2013 đến năm 2014, ông Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống, vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV với số tiền 6.127 tỉ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ông Trầm Bê đã dẫn ông Danh đến gặp Phan Huy Khang vay 1.800 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, phía Sacombank không theo dõi, bỏ mặc cho Phạm Công Danh sử dụng tiền vay trái quy định.

Trước đó, ngày 24-1-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND TP HCM đã tuyên trước đó đối với bị cáo Phạm Công Danh cùng các đồng phạm.

Trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1, Phạm Công Danh bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù (án treo) đến 22 năm tù về nhiều tội danh khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại