*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance mới công bố xếp hạng thường niên 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới Brand Finance Global 500. Trong đó, dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp là hãng thương mại điện tử Amazon của Mỹ với thương hiệu trị giá 187,8 tỷ USD. 3 vị trí đứng đầu vẫn thuộc về các đại gia công nghệ Mỹ gồm Amazon, Apple và Google.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Phạm Công Danh xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác bởi “họ đã tin tưởng tôi mà lâm vào con đường tù tội”.
VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Trần Quý Thanh (ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và đề nghị tòa tuyên ý án sơ thẩm buộc ông này phải hoàn trả 194 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh.
Ngày 14-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 6.126 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam-VNCB (nay gọi là CB Bank).
Ngày 31/8, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có quyết định về thay đổi nhân sự lãnh đạo.
Sau khi rút khống tiền từ Sacombank, Phạm Công Danh đã chuyển 1.633 tỷ đồng trả nợ của Tập đoàn Thiên Thanh và các công ty riêng tại BIDV. Do đó, số tiền này được xem là vật chứng vụ án.
Dự kiến, từ 24-7 đến 15-8-2018, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử giai đoạn 2. Vụ án có đến 46 bị can, trong số đó 2 bị can “cộm cán” là ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).
TAND TP.HCM đã quyết định triệu tập ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang vì liên quan đến 4.700 tỉ của BIDV tại “đại án” ngân hàng Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Ngày 28/6, phiên tòa xử vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau đó có tên là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và nay là CB) kết thúc phần tranh tụng. Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án, ngày 2/7 tòa sẽ tuyên án.
Chiều 21/6, TAND TP.HCM đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV), gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng từ VKS chuyển sang.
Ông Trần Bắc Hà được xác định là người ký duyệt chủ trương cho 12 công ty "ma" của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng trái quy định của pháp luật gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
Với 150.000 USD, các khách hàng của ngân hàng quốc doanh lớn thứ hai Trung Quốc sẽ có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.