*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.
Hôm nay (3/10), Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
“Trong những năm qua có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế, có ai được khen vì giảm biên chế thành công hay không?”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đặt câu hỏi.
Hội nghị Trung ương 6 đã đồng ý chủ trương kết thúc hoạt động của ba ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.
Trông cậy vào sự trung thực, tự giác của cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng chỉ là giấc mơ thôi.
Trong 7 ngày làm việc, Hội nghị TƯ 6 đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
"Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng...", Tổng Bí thư nêu rõ.
Với cách nhìn, cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chúng ta có đủ niềm tin rằng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ được đổi mới căn bản.
Hội nghị Trung ương 6 đã chỉ ra: Nhiều địa phương và cả trung ương thực hiện không nghiêm túc việc tinh giản biên chế, khiến bộ máy ngày càng phình to, ngốn hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư là ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng.
Ông Vũ Mão nói như vậy khi dẫn chứng về “sự tuỳ tiện” trong quản lý, điều hành dẫn đến bộ máy cồng kềnh, biên chế phình to.
Một tháng Mười mới bắt đầu thôi nhưng cũng đã mang đầy tin tốt lành như thế!