*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà nghiên cứu đang đẩy nhanh công việc mà thông thường phải mất 10-15 năm để vắc-xin phòng COVID-19 có thể sẵn sàng vào năm sau. Nhưng nỗ lực này đối mặt với nhiều trở ngại về cả khoa học và chính trị. Các chuyên gia nghi ngờ khả năng cuộc sống sớm trở lại bình thường dù sau khi có vắc-xin.
Sự bùng phát của dịch COVID-19 nhấn mạnh cần nhận thức rõ hơn tác động lên hệ tim mạch trước mắt và lâu dài do nhiễm virus, cùng những lỗ hổng kiến thức đáng kể mà các nghiên cứu trong tương lai cần giải quyết.
Nhà nữ khoa học Shi Zhengli, Viện Virus học Vũ Hán là một trong những người có khả năng biết rõ nhất sự thật về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
Trước đây, virus corona gây ra cảm lạnh thông thường ở người cũng xuất hiện giống như đại dịch COVID-19, tuy nhiên, chúng không có khả năng lây truyền nhanh chóng trên toàn cầu.
Cách đây không lâu, ít ai ngờ được bệnh truyền nhiễm Covid-19 sẽ có tới 1 triệu người mắc chỉ trong thời gian ngắn, với hơn 53.000 ca tử vong.
Đầu tháng 3 năm nay, khi bệnh dịch do virus corona chủng mới bùng phát khắp toàn cầu, cư dân mạng đã chia sẻ một trang viết trong cuốn sách End of Days (Những ngày tận thế) của nhà ngoại cảm Sylvia Browne và cho rằng, bà đã tiên đoán được dịch Covid-19 trong cuốn sách xuất bản từ năm 2008.
Trong chiếc ô-tô đậu sau một bệnh viện ở Seoul, chị Rachel Kim, 45 tuổi, kéo cửa kính xuống và thè lưỡi ra. Tuần trước chị xuống Daegu, thành phố trở thành là tâm dịch Covid-19 nóng nhất ở Hàn Quốc.
Một sinh viên Ấn Độ trở về từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc đã kể lại những gì mình nhìn thấy ở tâm điểm của dịch bệnh Covid-19.
Trước thông tin về việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tiếp tục đổi tên virus gây dịch bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2 gây ra nhiều “phản ứng” từ dư luận, Bộ Y tế Việt Nam đã trao đổi với WHO về vấn đề này.
Các nhà khoa học cho rằng nam giới có nhiều khả năng nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) hơn nữ giới là do yếu tố sinh học và lối sống.
Phòng thí nghiệm Rocky Mountain (RML) của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hôm 13-2 đã công bố một số hình ảnh đầu tiên của Covid-19, loại virus corona chủng mới khiến hơn 67.000 người nhiễm bệnh và hơn 1.500 thiệt mạng trên toàn thế giới.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, các chủng vi rút corona như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), Hội chứng hô hấp Trung đông (MERS-CoV) có thể tồn tại trên các bề mặt như kim loại, kính và nhựa đến 9 ngày. Thế nhưng, với chủng vi rút mới corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV), chưa thể khẳng định điều này vì đây là chủng vi rút mới.
Tâm điểm