Học đại học, lối đi không bao giờ mòn

thinga |

Giáo dục không có nghĩa là sẽ thành công. Nhưng giáo dục giúp công ta bỏ ra sẽ thu được thành quả.

Không học đại học vẫn thành công là sự nhầm tưởng

Có rất nhiều quan điểm về việc học đại học, trong đó có quan điểm "không cần học đại học vẫn thành công" với việc đưa ra rất nhiều minh chứng điển hình, như: Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg… Đây đều là những tượng đài "thất học" và trở thành niềm tin cho những người bỏ học lập nghiệp để họ có cơ sở mong một tương lai khởi sắc hơn.

Trên thực tế, họ là những người học nhiều nhất và chưa bao giờ dừng học tập. Bill Gates cùng Mark Zuckerberg bỏ học, nhưng trước khi bỏ học họ đã theo học tại Havard, học đủ số môn mình cần, họ chỉ không có bằng mà thôi nên đừng nghĩ rằng bỏ học tại một trường bình thường với kiến thức ít ỏi có thể giúp bạn thành công trên thương trường.

Bill Gates hay Mark Zuckerberg, họ chỉ bỏ học khi mà sản phẩm khởi nghiệp đã phát triển đến mốc họ mong muốn, họ biết rằng mình sẽ thành công với sản phẩm nên quyết định bỏ, nếu như bạn có ý tưởng tốt nhưng sản phẩm hoạt động không đúng hướng, tốt nhất đừng bỏ học vì nó có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của bạn trong cuộc đời. Không học đại học mà vẫn thành công ư? Chúng ta cần xem xét lại ý tưởng này!

Giáo dục là một trong những cách thức đơn giản nhất để tạo ra sự thay đổi. Kiến thức và kinh nghiệm là hai thứ mà dù ít hay nhiều sinh viên đại học nào chắc chắn phải nhận được. Có ai thắc mắc rằng tại sao giáo trình có đủ thậm chí rất dày và nhiều chữ nhưng vẫn cần có giảng viên hướng dẫn không? đó chính là tầm quan trọng của sự truyền tải tri thức. Những kiến thức đó chỉ có thể học đại học bạn mới có cơ hội tiếp thu và mang nó làm hành trang trong cuộc đời mình.

Chắc kiến thức, vững tương lai

Dù làm trang trại, chăn nuôi hay trồng trọt, dù nghề nào nếu có kiến thức, kỹ năng cơ bản thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Đại học không phải là con đường duy nhất giúp chúng ta đến đích nhưng nó là con đường ngắn nhất để ta đạt được mục tiêu của mình. Các nghiên cứu cũng cho thấy, 80% người nghèo khổ trong xã hội không tiếp tục học sau phổ thông; 90% người giàu là người có học từ đại học trở lên. Con số thống kê này phản ánh rất đúng bản chất và tác động của tri thức với cuộc sống con người. Sự thành công của con người không trông chờ được vào may - rủi.

Với chuyên ngành theo học, chúng ta có kiến thức, kỹ năng chuyên môn để tìm việc làm dễ dàng hơn là những bạn không theo học. Tấm bằng đại học chính là một trong những công cụ hỗ trợ bạn tìm việc tốt nhất hiện nay.

Lấy nông nghiệp làm ví dụ, xưa nông dân làm nông để tự cung tự cấp, giờ là kinh tế nông nghiệp, tuy là nông dân nhưng đồng thời là chủ doanh nghiệp. Trong thời buổi cạnh tranh về chi phí, về chất lượng, mặt khác lao động không còn rẻ mà chỉ dựa vào lấy công làm lãi thì không ăn thua. Làm nông vẫn phải cần học. Học đủ thứ về quản trị doanh nghiệp, về quy luật kinh tế, về cây trồng, về vật nuôi, về công nghệ, môi trường... Học để kiểm soát và nắm bắt mọi quy luật có thể xảy ra, vậy thử hỏi nếu không học để lấp đầy tri thức thì con đường tới tương lai đi bao lâu mới tới?

Nông dân hiện nay nhiều nơi chân không chạm đất vì lót bạt hết rồi. Tâm thế của người làm nông nghiệp cũng hoàn toàn khác. Giờ có tri thức mới làm nông được, muốn làm nông phải có vốn, có đất, mà đất hiện giờ đang tính bằng m2, với số chi phí quá đắt nên không dễ làm nông dân. Một anh nông dân nhờ học tập có thể viết được phần mềm vạn vật kết nối. Hệ thống đó sẽ thu thập các dữ liệu về môi trường, về sinh học của cây để tự đưa ra quyết định về lượng phân bón, chế độ tưới sao cho thích hợp ngay cả khi đang ngủ, rồi dự đoán được tỷ lệ xuất hiện của bệnh, phát cảnh báo để có biện pháp phòng trừ…

Học đại học, lối đi không bao giờ mòn - Ảnh 1.

Đại học giúp bạn phát triển toàn diện

Đại học dạy bạn tư duy tấn công chứ không phải tư duy phòng thủ từ đó giúp ta phát triển toàn diện, có những phương pháp hành động chuẩn, làm việc ở khu vực nhưng tư duy toàn cầu.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay chỉ có những người không biết nhìn xa trông rộng mới "từ chối" học đại học hay nói cách khác các bạn đang không biết tự định vị chính mình.

Thế giới đang thay đổi. Công nghệ đang phát triển ngoài những giấc mơ tưởng như hoang đường nhất của chúng ta và các vấn đề phức tạp trong kinh doanh, môi trường và chính trị tiếp tục thách thức xã hội của chúng ta. Giáo dục đại học chuẩn bị cho sinh viên để đáp ứng những thách thức này với sự gan dạ và quyết tâm.

Giáo dục đại học không chỉ là hướng dẫn trên lớp. Đó là một cuộc hành trình toàn diện khám phá các khía cạnh của cá nhân, sự kiên trì và kỹ năng, học cách suy nghĩ, giao tiếp và cung cấp. Thực tế hơn, nó có thể được coi là một sự chuyển đổi - từ tiềm năng thành hiện thực.

Theo quan điểm đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam định hướng là nơi ươm mầm cho tương lai Nông nghiệp thế hệ mới, với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, là cái nôi đào tạo ra những Nông dân 4.0 tự tin làm chủ công nghệ, làm giàu từ đôi tay của chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại