Hoạt động sản xuất vũ khí của Iran không hề bị gián đoạn bất chấp chiến tranh

Hoàng Vân
|

Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Shahrokh Shahram, bất chấp chiến tranh, việc sản xuất vũ khí của Iran vẫn tiếp tục, không hề bị gián đoạn.

 - Ảnh 1.

“Mỹ đã đánh giá sai khả năng phòng thủ và quân sự của Iran trong thời chiến. Họ nhầm tưởng việc nhắm mục tiêu vào một vài địa điểm liên quan đến Bộ Quốc phòng sẽ làm tê liệt năng lực sản xuất quân sự của Iran.

Việc sản xuất vũ khí tiên tiến ở Iran vẫn đang tiếp diễn, không hề gián đoạn”, Chuẩn tướng Shahrokh Shahram của quân đội Iran nói.

Ông Shahram đồng thời lưu ý, Iran có sự tham gia rộng rãi của người dân trong ngành công nghiệp quốc phòng, khiến cho đối phương không thể ngăn chặn sản xuất quân sự thông qua các cuộc tấn công vào một số ít cơ sở sản xuất.

Quan chức quân sự cấp cao này cũng cho biết, khi giao tranh tiếp diễn, Mỹ sẽ phải đối mặt với “những vũ khí tàn phá hơn, tiên tiến hơn và với số lượng lớn hơn”, khiến họ phải nhận ra các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp quốc phòng đã thất bại.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến này, và đã di dời các nguồn lực quốc phòng cũng như quân sự của mình khỏi những vị trí dễ bị tấn công, đến mức đối phương thậm chí không thể xác định được một thành phố tên lửa nào của chúng tôi”, ông Shahram giải thích.

Kết thúc bài phát biểu của mình, tướng Shahram chia sẻ, cuộc chiến do Mỹ và Israel gây ra đã tạo ra “động lực đặc biệt” cho các ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

“Nếu trước đây sản xuất được thực hiện một cách thường xuyên và đồng đều, thì nay nó đang tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc”, ông nhấn mạnh.

Những nhận định này phản ánh khá sát với các đánh giá và báo cáo tình báo gần đây về khả năng phục hồi của mạng lưới sản xuất quốc phòng của Iran.

Sau các chiến dịch không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào nhiều địa điểm công nghiệp quân sự, nhiều nguồn tin tình báo nước ngoài và các nhà phân tích quốc phòng nhận thấy, Iran đã có thể nhanh chóng khởi động lại việc sản xuất các hệ thống quan trọng.

Theo các báo cáo từ hãng tin The Jerusalem Post và Militarnyi dẫn lời tình báo Israel và Mỹ, Iran đã sử dụng các linh kiện còn sót lại, khôi phục những dây chuyền lắp ráp bị hư hại, tận dụng cơ sở hạ tầng ngầm phân tán để phục hồi với tốc độ khiến giới quan sát quốc tế bất ngờ.

Ngoài ra, các bài báo điều tra đã chỉ ra cách Iran triển khai máy ủi và đội sửa chữa nhanh, để dọn sạch những lối vào bị chặn đến các "thành phố tên lửa" ngầm của nước này, cho phép Iran duy trì và tái cấu trúc kho tên lửa đạn đạo, UAV nhanh hơn dự kiến.

Việc Iran có khả năng nối lại sản xuất quân sự đã gây sốc cho cả Mỹ và Israel, và có lẽ sẽ góp phần vào quyết định chấm dứt chiến tranh.

Theo South Front

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại