*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc trên các vùng biển khắp thế giới đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường.
Các tàu cá Trung Quốc đang khiến nhà chức trách Ecuador lo ngại vì đánh bắt bừa bãi, đe dọa hệ sinh thái biển ở quần đảo Galápagos.
Mặc dù lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm tại 332 điểm bảo tồn của sông Dương Tử đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, nhưng tình trạng đánh bắt cá trái phép trên con sông này vẫn tiếp diễn.
Theo Tân Hoa Xã, kể từ ngày 1/1/2020, Trung Quốc chính thực thực thi lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm tại các khu vực chủ chốt trên sông Dương Tử (còn gọi là Trường Giang) nhằm bảo vệ đa dạng sinh học tại con sông dài nhất quốc gia này.
Các ngư dân dự kiến sẽ được trao trả về phía Triều Tiên thể theo tinh thần một hiệp ước quốc tế.
Lớp học đặc biệt có 40 học sinh là những em nhỏ, những người lớn tuổi mưu sinh trên lòng hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 29/7, các quan chức Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đã thả một chiếc thuyền cá cùng 3 thuyền viên bị bắt ngày 27/7 vì vi phạm lãnh hải.
Với lần cập nhật mới nhất này, các nhà khoa học đã cho thấy loài người đang tận diệt tự nhiên như thế nào.
Hơn 4.000 người ở khu vực thấp, khu vực sạt lở, ở những nhà có nguy cơ bị sập của huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán đến các trường học, đồn biên phòng.
Khi san hô trên thế giới đang chết dần, thì trái tim của biển Philippines vẫn đang đập loạn nhịp.
Tổ chức Global Fishing Watch (GFW) vừa công bố nghiên cứu mới nhất cho thấy hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc có quy mô lớn nhất và vươn xa nhất thế giới, vượt xa cả 10 vị trí theo sau cộng lại.
Việc tiêu thụ vi cá mập là một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi. Thế nhưng sản phẩm này vẫn sẽ nằm trong danh sách mua sắm của nhiều gia đình trong bối cảnh Tết Nguyên đán đã kề bên, theo tờ The Straits Times.