Hoàng Mập: "Người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh"

Nguyễn Hương |

"Sau khi người bạn thân của tôi là Lý Trung Hậu mất, có một thời gian dài gần 4 năm, tôi bỏ nghề. Và người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh", Hoàng Mập kể.

Bộ phim "Bến Lỡ Liêu Xiêu" của Hoàng Mập là một trong số ít phim "cập bến" an toàn khi quay trong thời gian dịch bệnh Covid 19 này.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả phía Nam như nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, Việt Hương, Đông Dương, Nguyệt Ánh, Hoàng Mập, Luân Nguyễn, Phương Khánh… nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều gương mặt trẻ, chưa được ai biết tới như Phương Ngân, Cao Minh Mẫn, Hoàng Phong, Thiên Hương, Thiên Thư...

Làm phim trong bối cảnh rating quyết định sự thành bại như hiện nay thì việc mời diễn viên trẻ có thể được xem là một sự liều lĩnh.

Đáng nói hơn, ngoài Khánh Trinh là con gái Hoàng Mập thì 5 diễn viên trẻ trong đoàn đang là sinh viên năm cuối trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM nhưng lại được giao đóng những vai quan trọng chứ không phải là vai quần chúng. Được biết, đây là những nhân vật mấu chốt tạo nên kịch tính của "Bến Lỡ Liêu Xiêu".

Dàn diễn viên lớn trong phim như nghệ sĩ Huỳnh Tuấn Anh, Việt Hương, Hoàng Mập, Nguyệt Ánh, Luân Nguyễn, Đông Dương, Phương Khánh...

Hoàng Mập: Người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh - Ảnh 2.

là dàn bao cho các diễn viên trẻ.

Đem điều này hỏi đạo diễn Hoàng Mập, anh cho biết lý do muốn giúp đỡ diễn viên trẻ là vì muốn bày tỏ lòng biết ơn với danh hài Hữu Nghĩa và nhắc nhớ về quá khứ của mình.

Nếu không có nghệ sĩ Hữu Nghĩa thì Hoàng Mập sẽ vẫn chỉ là một anh chàng đi bán vật liệu xây dựng, phụ hồ, trông coi công trình xây dựng hoặc giúp việc cho nghệ sĩ, chứ không thể trở thành một đạo diễn, một ông chủ hãng phim tiếng tăm như bây giờ.

Hoàng Mập chia sẻ: "5 diễn viên trẻ trong phim là bạn của con gái tôi. Tuy nhiên, lý do này chỉ là một phần rất nhỏ để tôi mời các bạn. 

Việc tôi giúp các diễn viên trẻ mới ra trường có cơ hội làm nghề là vì muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với anh Hữu Nghĩa.

Ngày xưa, anh Hữu Nghĩa không chỉ giúp tôi mà còn giúp rất nhiều người. Thậm chí nhiều ngôi sao bây giờ cũng từng được anh Hữu Nghĩa giúp đỡ, hoặc dìu dắt khi mới vào nghề.

Nếu không có anh Hữu Nghĩa gửi gắm, "bảo kê" hoặc có tiếng nói thì chắc chắn tôi và những ngôi sao kia không được mời, không được cho cơ hội làm nghề đâu, dù là vai lớn, vai nhỏ hay quần chúng.

Bởi vì với những người mới ra trường, còn non nghề, không có người giúp đỡ, không có người lớn gửi gắm, chỉ bảo thì khó có người mời tham gia dự án.

Chính anh Hữu Nghĩa là người đã dẫn tôi vào nghề, cho tôi biết thế nào là nghệ thuật. Sau khi người bạn thân của tôi là Lý Trung Hậu mất, có một thời gian dài gần 4 năm, tôi bỏ nghề. Và người đưa tôi trở lại với nghề lần thứ hai là anh Hoài Linh".

Những hình ảnh trên phim và ở hậu trường tại đoàn phim của Hoàng Mập.

Chia sẻ thêm về vai diễn của những diễn viên trẻ này, Hoàng Mập nói: "Tôi rất tâm đắc với kịch bản này. Vai của các bạn là những vai số phận, éo le tạo nên kịch tính cho kịch bản.

Ví dụ Phương Ngân vai Như Thủy là một cô đào bị cậu Hai hãm hiếp rồi đem về nhà, bị hành hạ vô cùng khổ sở. Sống trong nhà ông hội đồng mà vợ không ra vợ, người ở không ra người ở. Vai đào Thơm của Thiên Thư là nhân vật bị tạt a-xít, mặt đầy thẹo rồi quay về trả thù.

Khánh Trinh thì vào vai Y Nhung, là một cô người hầu dụ dỗ cậu Hai không được thì bằng mọi thủ đoạn lấy cho kỳ được ông hội đồng để làm bà 5. Số phận bà 5 cũng rất éo le.

Nói chung, dàn diễn viên lớn như Huỳnh Anh Tuấn, Việt Hương, Nguyệt Ánh, Đông Dương, Hoàng Mập, Khánh Phương, Luân Nguyễn… là dàn bao để các diễn viên trẻ bộc lộ khả năng. Dù các bạn còn non nghề nhưng được các cô chú, anh chị trong đoàn chỉ dạy tận tình. Các em rất ngoan, chăm học hỏi và tiến bộ từng ngày. Điều đó làm tôi rất vui".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại