Hoàng Mập đầu tư giường cổ 2,2 tỷ đồng cho Việt Hương đóng phim

Nguyễn Hương |

Hoàng Mập dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất của Việt Hương.

Bộ phim "Dương thế bao la sầu" do Hoàng Mập sản xuất sẽ chính thức lên sóng vào ngày 4/6 trên kênh SCTV14.

Hoàng Mập hào hứng kể: "Phim này là phim được đầu tư nhất của tôi. Riêng cái giường cho Việt Hương nằm đã 2,2 tỷ. Tiền thuê xe, thuê tài xế, một ngày mấy chục triệu cho diễn viên đi. Phim này cũng đập đồ cổ của tôi rất nhiều từ bình, ly, chén… Từ lúc làm kịch bản là tôi xác định rồi, tự tay đi mua về nên khi quay mình không bị xót".

Chiếc giường cổ có giá 2,2 tỷ đồng được Hoàng Mập đưa về nhà chỉ để cho Việt Hương nằm ngủ trong phim "Dương thế bao la sầu".

Nói về những kỷ niệm đặc biệt khi quay phim này, Hoàng Mập cho biết: "Quỳnh Lam vào vai Kiều Oanh, một cô đào hát được ông hội đồng (Huy Khánh đóng) say đắm. Kiều Oanh bị bà hội đồng là Việt Hương cắt lưỡi nên ôm hận trả thù.

Ngày hôm đó, Quỳnh Lam phải quay cảnh khóc rất nhiều, quay cảnh đi tự tử, cảnh đẻ nữa nên cuối ngày bị mất sức. Tới chiều, máu mũi Quỳnh Lam chảy ra. Tôi sợ quá cho đoàn nghỉ ăn uống xả hơi. Quỳnh Lam nằm vật trên giường thoi thóp mà tôi hết hồn.

Cảnh Việt Hương chết cũng thế. Trước khi chết, Việt Hương phải nhìn thấy hết những hồn ma mà mình từng giết, quay cuồng, điên loạn.

Diễn cảnh này cực kỳ mất sức vì phải diễn đi diễn lại cho góc máy toàn, trung, cận. Việt Hương không xỉu là may lắm. Phải thật sự có lực mới diễn được. Cảnh trên phim chỉ có vài phút nhưng quay 2, 3 tiếng chưa xong".

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chưa phải là điều khiến Hoàng Mập tự hào nhất. Điều anh tự hào là tinh thần, thái độ làm việc của ê-kíp Hoàng Thần Tài: Từ hiện trường, ánh sáng, hậu cần tới diễn viên, quay phim.

Anh nói: "Mọi người trong ê-kíp làm việc cực kỳ quy củ, diễn viên chăm chỉ học thoại. Vai của Việt Hương trụ từ đầu tới cuối phim, hầu như cảnh nào cũng có Việt Hương.

Vì Việt Hương quá đúng giờ, làm việc đâu ra đó, nghiêm túc nên những diễn viên khác tự động chạy theo. Nói gì thì nói, mỗi người đều có cái tôi của mình. Khi thấy Việt Hương chỉn chu quá, diễn hay quá thì tự động mọi người đua theo, làm cho hay.

Việt Hương giống như người cầm cương nên ai cũng dốc sức. Vì cả ê-kíp đề chỉnh chu, bung sức nên ai cũng lột xác dù vẫn dàn diễn viên quen thuộc đó. Đó là điều làm tôi tự hào nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại