*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ án mạng liên quan tới tình cảm mới xảy ra ở Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.
Khi nhìn thấy người đàn ông trở về, mọi người đều bủn rủn tay chân và báo ngay cho cảnh sát.
Việc người phụ nữ lớn tuổi bị mất tích bí ẩn khiến cho gia đình bà cũng như nhiều người dân trong làng cảm thấy lo lắng. Họ không ngờ suốt bao lâu nay bà lão không hề đi đâu xa mà đã kết thúc cuộc đời một cách đầy đau đớn.
Thêm một vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang) ngay giữa đường phố gây hoang mang dư luận. Công an đã bắt giữ nhiều người để điều tra.
Ngày 8/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã xác định D.T.H (SN 1993, trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) là chủ tài khoản mạng xã hội facebook "Dương Hoa", đăng tải nội dung không đúng cách phòng, chống COVID-19 cho những người không có khả năng đến bệnh viện.
Bức tượng xuất hiện tại một công viên ở nước Mỹ mới đây đã gây xôn xao dư luận.
2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo truy tìm bé gái 2 tuổi ở Long An bị mất tích và kèm theo ảnh gây hoang mang dư luận.
Bà P. đọc được thông tin về phát ngôn giả mạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook nên đã tải về. Dù đây là thông tin sai sự thật nhưng bà P. dùng tài khoản Facebook Minh Phương đăng vào trang Facebook Garage Sale in Hue gây hoang mang dư luận.
Gần đây có một status làm hoang mang cộng đồng về việc không bế bé vì gây chân vòng kiềng cũng như không tập đi sớm vì trọng lượng cơ thể con khiến xương chân con bị cong.
"Dòng nước thải đen ngòm chảy không ngừng trong suốt 25 phút đồng hồ. Thứ đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn vì mùi tanh của nó!".
Trước tình trạng một số người tung tin giả lên mạng xã hội để nhận sự hỗ trợ hoặc gây hoang mang dư luận trong thời gian qua, cơ quan chức năng cho biết sẽ áp dụng mức xử lý cao nhất đối với đối tượng có hành vi trên.
Thời gian qua, trong khi cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, thì vẫn có không ít người lợi dụng dịch bệnh, cố tình đồn thổi, đưa tin sai sự thật, gây hoang mang, lo sợ quá mức cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội.