Hoảng hồn cách "siêu tiết kiệm" của cô gái kỳ quặc

Nguyên Anh |

Không giặt quần áo, không sử dụng giấy vệ sinh là một trong những "vấn đề" cô gái kỳ quặc này áp dụng để tiết kiệm.

Việc tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày để tránh lãng phí là một điều đáng được nhân rộng, tuy nhiên, đến mức như cô gái này thì thật đáng quan ngại.

Cô Kate Hashimoto nhận ra cách duy nhất để sinh tồn là sống thật tiết kiệm. Thế nhưng câu chuyện tiết kiệm của cô từng được lên truyền hình cùng các trang báo lớn.

Kate sống tại Harlem (New York, Mỹ) trong 1 căn studio cô mua trả góp 9 tháng vào năm 2010. Đối với Kate, chuyện sinh hoạt và tiêu dùng cần phải được hạn chế đến mức tối đa.

Để giảm thiểu việc sử dụng tiền, Kate tìm kiếm thức ăn trong thùng rác, thi thoảng bỏ ít đồng bạc lẻ để mua thức ăn xe đẩy. Cô gái kỳ quặc không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa giặt quần áo. Khủng khiếp hơn, cô gái này không sử dụng giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm hay các sản phẩm vệ sinh thân thể.

Hoảng hồn cách siêu tiết kiệm của cô gái kỳ quặc - Ảnh 1.

Kate đang tìm nhặt thức ăn ở thùng rác.

Ngoài việc cắt giảm các chi phí, Kate còn tiết kiệm bằng cách tham gia thử nghiệm y tế (tiêm vaccine, biện pháp y khoa mới...) để có tiền, dùng thử sản phẩm mẫu miễn phí, tự cắt tóc. Khi vé tàu tăng giá, Kate cũng quyết định chuyển sang đi bộ đến nơi làm cho tiết kiệm.

Kate còn mua hàng bằng phiếu quà tặng hoặc nhặt đồ người khác bỏ đi để về mặc.

Kate cho biết vì cách sống của mình mà nhiều người xung quanh xa lánh cô, không ai muốn kết bạn. Về chuyện tình cảm, Kate cho biết cô sẽ không yêu hay ở bên cạnh một người chỉ vì họ cho mình ăn dù cô có nghèo đến mức nào. "Tôi từng yêu một người vì thường được tặng quà, đồ ăn. Tuy nhiên mối quan hệ đó đã chấm dứt. Thà sống độc thân và đi kiếm đồ ăn trong thùng rác còn vui hơn", Kate chia sẻ.

Tiết kiệm không có nghĩa là phải cắt giảm chi tiêu của bạn ở tất cả mọi thứ, đơn giản là chọn những thứ bạn đủ yêu thích để chi tiền cho nó và cắt giảm ngân sách đối với những thứ bạn không muốn hoặc không cần. Đừng bao giờ khiến bản thân bước qua ranh giới tiết kiệm để trở thành kẻ bần tiện, bủn xỉn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại