*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đã tự nguyện đi thi hành bản án 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Lợi dụng thời gian hoãn thi hành án, Trương Hoàng Vũ đã bỏ trốn sang Lào và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã.
Sau vụ việc của Trang Nemo, theo chuyên gia pháp lý, việc hoãn thi hành án đối với phụ nữ mang thai không phải điều kiện bắt buộc trong mọi tình huống song phần lớn đều được áp dụng.
Trong quá trình trốn truy nã suốt 25 năm, người đàn ông thay tên, đổi họ, lấy vợ sinh con và làm ăn sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Liên (SN 1988, cư trú ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 31/7, tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với nguyên Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh vì tội tham nhũng.
Hoa đang có án tù 13 năm 6 tháng về tội mua bán người và chứa mại dâm, được hoãn thi hành án và quản thúc tại địa phương nhưng vẫn buôn ma tuý.
Sáng 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1988, trú tại khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trong số 8 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố về hành vi đánh bạc thì có 5 đối tượng đã có tiền án, tiền sự, trong đó có 3 trường hợp từng có tiền án về tội giết người....
Bị bắt khi đang mua bán ma túy nhưng vì mang bầu nên Quàng Thị Bình (SN 1973, trú tại xã Mường Mú, huyện Mường La, Sơn La) được tại ngoại. Thay vì phải biết đó là sự khoan hồng của pháp luật để mà tu tỉnh thì Bình lại tiếp tục phạm tội và cứ trượt dài trong tội lỗi với những suy tính mang bầu, sinh con để bán ma túy...
Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang cho biết đã di lý Lê Thị Minh Thư (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về đến đơn vị sau khi bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.
Từ khi mới nhận được thông tin về 5 bánh heroin vô chủ, một câu hỏi đã luôn thôi thúc trong đầu Thượng tá Nguyễn Trần Giang là: “Nguyên nhân nào dẫn đến việc đối tượng “đánh rơi” một khối tài sản lớn như vậy Và nếu đánh rơi thật thì tại sao đối tượng không quay lại chỗ cũ mà tìm, lấy lại?”.