Hoan nghênh Trung Quốc tham gia CPTPP, Australia đang “chìa cành ô liu”

Việt Nga |

Truyền thông Australia tối 23/11 đưa tin, Chính phủ nước này hoan nghênh Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, việc bày tỏ sự ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP là động thái cho thấy Australia đang "chìa cành ô liu" cho Trung Quốc.

Báo điện tử The Australian Financial Review tối nay cho biết, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo này, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho hay, Australia hoanh nghênh một số quốc gia trên thế giới tham gia CPTPP.

Bộ trưởng Simon Birmingham khẳng định, "CPTPP là một diễn đàn mở, là nơi các thành viên mới sẽ được tham gia khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cao của hiệp định và nhận được sự đồng thuận của các thành viên khác".

Mặc dù Bộ trưởng Simon Birmingham không trực tiếp nhắc đến Trung Quốc song tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nghị sỹ Ted O’Brien, người đang chủ trì một ủy ban điều tra của Quốc hội Australia về việc mở rộng thành viên của hiệp định này cho biết, "các quốc gia muốn tham gia hiệp định này nên tương tác với tất cả các thành viên của CPTPP trước khi đưa ra yêu cầu chính thức".

Nghị sỹ Ted O’Brien khẳng định, "Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham rất hoan nghênh người đồng cấp Trung Quốc gọi điện thoại để thảo luận về ý tưởng này".

Tiến sỹ Shiro Armstrong, Giám đốc điều hành trung tâm Nghiên cứu kinh tế Đông Á thuộc trường Đại học Quốc gia Australia nhận định, Australia nên ủng hộ Trung Quốc trở thành thành viên của CPTPP tuy vậy quá trình này sẽ diễn ra trong một thời gian dài bởi Trung Quốc cần nhiều thời gian để thay đổi chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước cũng như chính sách thương mại điện tử cho phù hợp với tiêu chuẩn được nêu trong CPTPP.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, việc Australia ủng hộ Trung Quốc tham gia CPTPP là một hành động thiện chí, thể hiện nỗ lực của Australia muốn hạ nhiệt mối quan hệ.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đang xem xét về việc tham gia CPTPP như một phần của việc hiện thực hóa khu vực thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương.

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng để ngỏ khả năng ủng hộ Trung Quốc tham gia CPTPP khi tuyên bố "Nhật Bản mong muốn xây dựng Châu Á-Thái Bình Dương thành khu vực thương mại tự do thông qua việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) cũng như việc thực hiện và mở rộng thành viên của CPTPP với tư cách là chủ tịch vào năm tới".

Mặc dù vào lúc này vẫn chưa rõ việc Australia thể hiện sự ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP có đủ để khiến Trung Quốc nguôi ngoai hay không song trong bối cảnh Trung Quốc đang cần thêm các bạn hàng mới thì việc tham gia Hiệp định thương mại tự do khu vực là một sự lựa chọn không tồi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại