Hoán đổi vaccine - giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại Australia

Bích Liên |

Nhà chức trách Australia ngày 6/9 cho biết gần nửa triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech đã đến Australia đêm qua.

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lô hàng đầu tiên trong thỏa thuận hoán đổi vaccine với Anh nhằm đẩy nhanh tiến độ chương trình tiêm chủng trong nước.

Australia đang nỗ lực kiềm chế làn sóng lây nhiễm dịch thứ ba, khiến 2 thành phố lớn là Sydney và Melbourne, cũng như thủ đô Canberra phải phong tỏa, ảnh hưởng đến một nửa trong số 25 triệu dân nước này. Chính phủ liên bang cam kết nới lỏng các biện pháp đi lại hơn khi có 70-80% dân số trên 19 tuổi được tiêm phòng.

Chính phủ Australia đã nhất trí hoán đổi vaccine với Anh và Singapore hồi tháng trước để có tổng cộng khoảng 4,5 triệu liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech, tăng gấp đôi nguồn cung trong tháng này. Đổi lại, Australia sẽ trao trả số vaccine tương đương của hãng Pfizer/BioNTech cho Anh và Singapore vào cuối năm nay.

Trung tướng John Frewen cho biết 1 triệu liều vaccine của hãng Moderna cũng sẽ đến Australia trong một tuần tới, trở thành loại vaccine thứ ba được tiêm phòng tại Australia bên cạnh vaccine của Pfizer và AstraZeneca. Đến nay, chỉ 38% người trưởng thành ở Australia đã được tiêm đầy đủ vaccine. Nước này hy vọng với tốc độ tiêm hiện nay sẽ đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng 70% vào đầu tháng 11 tới.

Bang Victoria, nơi có thủ phủ Melbourne, đã ghi nhận 246 ca nhiễm mới trong ngày 6/9, trở thành ngày có số ca nhiễm mới cao nhất trong năm. Bất chấp các ổ dịch gần đây, số người nhiễm ở Australia hiện tương đối thấp so với thế giới, 61.600 ca nhiễm và 1.039 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại