Hoa hậu Thùy Lâm: Thanh xuân sôi nổi, lấy chồng xong sống đời "ẩn dật"

Đỗ Quyên (th) |

Thùy Lâm là Hoa hậu đầu tiên của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Cô đăng quang năm 2008 và sau khi giành vương miện, đã bỏ lại tuổi thanh xuân hoàng tráng và sống một cuộc đời thầm lặng.

Với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng: 88 - 60 - 90 cm, nặng 50kg, Nguyễn Thùy Lâm đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Ngoài vương miện cao quý nhất, Thùy Lâm còn giành giải "Hoa hậu Tài năng", "Người đẹp được khán giả yêu thích nhất" (bầu chọn qua Internet) và "Người đẹp ứng xử hay nhất".

Năm ấy, người đẹp Thùy Lâm được xem là lựa chọn sáng suốt cho ngôi vị cao nhất.

Tuy còn một vài tin đồn mua giải như bao Hoa hậu ở cuộc thi khác nhưng bằng lối ứng xử nhẹ nhàng tinh tế chỉ một thời gian ngắn sau, những tin tức này lập tức biến mất.

Hoa hậu Thùy Lâm: Thanh xuân sôi nổi, lấy chồng xong sống đời ẩn dật - Ảnh 1.

Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Để có được vương miện này bản thân Thùy Lâm cũng là một cô gái có thực lực.

Được biết, từ lúc 4 tuổi, gia đình Thùy Lâm đã cho cô tham gia đội ca múa nhạc của Nhà Thiếu nhi TP.HCM (nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao ca nhạc của làng giải trí phía Nam).

Cho đến năm lớp 8 thì thầy cô trong đội có kế hoạch thành lập một nhóm ca và thế là ba cô gái Nguyệt Anh, Thùy Mi, Thùy Trang được chọn vào nhóm TiMyTi.

Nhóm thường đi biểu diễn cho các trường học và những sân khấu trong thành phố. Thời gian này cô cũng nhận được nhiều lời mời quảng cáo, chụp hình hay quay clip.

Thùy Lâm tham gia nhóm nhạc được gần 1 năm thì rời nhóm TiMyTi, vì cha Thùy Lâm muốn cô theo nghề của ba làm kinh doanh và đã chuẩn bị hồ sơ cho cô đi du học khi Thùy Lâm chưa tròn 14 tuổi.

Sau đó cô sang Đức du học vì có người chú đinh cư tại thành phố Halle từ lâu.

Tại Đức, Thùy Lâm cũng phát huy được thế mạnh ca hát của mình.

Được biết, thời gian ở đây, trong những lần biểu diễn các bài hát tiếng Anh và tiếng Đức, Thùy Lâm được người của trường đào tạo người mẫu Lieber Schule phát hiện và mời ký hợp đồng. Và sau đó trở thành người mẫu độc quyền của trường Lieber.

Sinh hoạt ở trường được hơn 2 tháng thì cô chuyển lên trung tâm chính đặt tại Dresden. Tại đây ,Thùy Lâm được huấn luyện những kiến thức về ngành thời trang, chế độ ăn uống, tập luyện thể hình chuyên nghiệp.

Hè năm 2004, hợp đồng của cô với trường Lieber kết thúc. Sau đó cổ trở về Việt Nam và tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đoạt giải 4 đồng thời người đẹp đỗ trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật.

Trong thời gian này, cô còn tham gia các bộ phim như: Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia.

Tất cả các vai diễn của Thùy Lâm đều để lại những điểm nhấn đặc biệt trong lòng khán giả. Và đến năm 2008, Thùy Lâm bước lên đỉnh cao khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Hoa hậu Thùy Lâm: Thanh xuân sôi nổi, lấy chồng xong sống đời ẩn dật - Ảnh 2.

Vợ chồng Thùy Lâm.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên đỉnh cao thì bất ngờ năm 2010, Thùy Lâm lên xe hoa với một tiến sĩ kinh tế tu nghiệp ở nước ngoài trở về.

Bắt đầu từ đây, Thùy Lâm giã từ làng giải trí. Cô không xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào. Người đẹp lấy chồng và quyết định sinh con luôn.

Nói về chồng, Thùy Lâm tâm sự: "Tôi rất tự hào về gia đình mình, nhất là chồng tôi. Khi chuẩn bị kết hôn, tôi chằng nghĩ anh ấy tuyệt vời đến vậy.

Ông xã biết cùng tôi chăm sóc con, có những quan điểm nuôi dạy con cái rõ ràng, rất có trách nhiệm với gia đình. Anh ấy hay đến mức ngoài sức tưởng tượng của tôi".

Thùy Lâm không còn mặn mà với làng giải trí và sự nghiệp nghệ thuật bởi với Thùy Lâm thành công lớn nhất chính là hạnh phúc gia đình.

"Gia đình hạnh phúc chính là thành công nhất. Tôi luôn muốn có một gia đình êm ấm, phải hạnh phúc hơn mẹ tôi. Mỗi người đều có suy nghĩ, mong ước riêng", Thùy Lâm chia sẻ.

Hiện tại, sau hơn 8 năm lấy chồng, Thùy Lâm có một cuộc sống bình lặng bên hai con nhỏ cùng sự nghiệp kinh doanh riêng của mình.

Mọi hoạt động của cô đều xoay quanh gia đình con cái. Trên trang cá nhân của mình, Thùy Lâm thường chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của gia đình.

Hoa hậu Thùy Lâm: Thanh xuân sôi nổi, lấy chồng xong sống đời ẩn dật - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thùy Lâm.

Nói về cuộc sống bị coi là quá nhàm chán, Thùy Lâm chia sẻ: "Nhiều người vẫn bảo thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, cuộc sống chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này.

Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại